Bộ Công an khởi tố 94 đối tượng cờ bạc 'khủng' ở Tây Nguyên

TPO - Chiều 9/4, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an cho biết, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 94 đối tượng do Nguyễn Mạnh Hùng (tức Hùng “Sida”, 35 tuổi) cầm đầu, để điều tra mở rộng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Theo Cục Cảnh sát hình sự, sòng bạc “khủng” ở Tây Nguyên do Nguyễn Mạnh Hùng cầm đầu. Từ cuối năm 2018 đến nay, Hùng cùng đồng bọn tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn thua bằng tiền. Phần lớn địa điểm đánh bạc được tổ chức trong các khu vườn điều thuộc huyện Đăk Đoa (Gia Lai).

Bọn chúng thường xuyên thay đổi, di chuyển địa điểm đánh bạc nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Thời gian tổ chức thường khoảng thời gian 21h ngày hôm trước đến 1-2h sáng hôm sau. Sòng bạc thu hút số lượng khoảng 200 đối tượng, có ngày đến 300 đối tượng.

Bộ Công an khởi tố 94 đối tượng cờ bạc 'khủng' ở Tây Nguyên ảnh 1 Các con bạc bị bắt. ẢNH Đ.M

Hàng ngày, các đối tượng đánh bạc thường điều khiển xe ô tô đến bãi giữ xe của sòng bạc, do đàn em của Hùng sắp xếp. Một số con bạc còn được Hùng thuê xe đưa rước tận nơi. Mỗi ván chơi đặt cược từ 100.000 đồng đến 10 triệu đồng. Số tiền trên sòng bạc đến hàng trăm triệu đồng.

Theo Cục Cảnh sát hình sự, đây là băng nhóm hoạt động phạm tội chuyên nghiệp có tổ chức. Đối tượng Hùng phân công nhiệm vụ, vị trí cho tường đàn em.

 Số lượng con bạc tham gia lớn (gần 50% phụ nữ), tiền đánh bạc “khủng” và thường xuyên di chuyển, thay đổi địa điểm trong rừng, vườn điều rộng hàng trăm hécta, nên gây khó khăn cho công tác điều tra, phá án. Hàng trăm lượt trinh sát phải mất thời gian dài mới làm rõ được hoạt động của đường dây này.

 Như Tiền Phong đưa tin, rạng sáng 31/3, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Tiểu đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động K02-Bộ Công an) đột kích vào ổ cờ bạc tại một rẫy điều thuộc thôn 76 (xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) bắt 130 đối tượng đang chơi bạc dưới hình thức xóc đĩa. 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.