Bố đâm gục bạn trai của con gái vì dám... hôn nhau

Nam thanh niên bị bố bạn gái đâm gục vì hôn nhau bên đường. Ảnh chỉ mang tính minh họa
Nam thanh niên bị bố bạn gái đâm gục vì hôn nhau bên đường. Ảnh chỉ mang tính minh họa
Bắt gặp đứa con gái mới 15 tuổi đi chơi đêm và đứng ôm ấp hôn nhau với bạn trai gần nhà, ông bố nóng giận lấy dao Thái Lan đâm một nhát vào đầu khiến nam thanh niên ngã gục, hôn mê.

Sáng nay (18/5), Cơ quan CSĐT Công an Q.7, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Đình Hồng (SN 1975, quê Thanh Hóa) để điều tra làm rõ về hành vi Cố ý gây thương tích.

Trước đó vào tối ngày 16/5, Hồng về nhà trên đường Đào Trí (KP.3, P. Phú Thuận, Q.7) nhưng không thấy đứa con gái của mình là em L.T.N.A (SN 2002) đâu nên đi tìm.

Một lúc sau, Hồng thấy cô con gái đang ôm ấp hôn người bạn trai tên Lê Văn Hải (SN 1996, ngụ Q.7) ở gần nhà nên người cha này nổi nóng chụp lấy con dao Thái Lan đâm một nhát vào đầu của nam thanh niên.

Cú đâm khiến nam thanh niên chảy nhiều máu và ngã xuống đường bất tỉnh. Ngay sau đó, người dân đưa Hải vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Đối tượng Hồng cũng bị cơ quan công an bắt giữ ngay sau đó và thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG