Bỏ lại xe máy sau khi cướp vàng

Đỗ Hoàng Anh khai nhận hành vi phạm tội của mình tại cơ quan công an Thanh Hóa
Đỗ Hoàng Anh khai nhận hành vi phạm tội của mình tại cơ quan công an Thanh Hóa
TPO - Vờ hỏi mua chiếc lắc vàng trị giá 20 triệu, nam thanh niên bất ngờ giật chiếc dây trên tay nhân viên bán hàng rồi bỏ chạy, để lại chiếc xe máy cũ.

> Sinh viên mang đô la âm phủ đi mua vàng
> Xông vào nhà đe dọa, cướp gần năm cây vàng?
> Giết người tình sau khi 'mây mưa' để cướp vàng

Đỗ Hoàng Anh khai nhận hành vi phạm tội của mình tại cơ quan công an Thanh Hóa
Đỗ Hoàng Anh khai nhận hành vi phạm tội của mình tại cơ quan công an Thanh Hóa. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp

Thông tin ban đầu từ cơ quan công an Thanh Hóa cho biết, khoảng 14h ngày 8-1, Đỗ Hoàng Anh (SN 1981, trú tại phố Tống Duy Tân, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) đi một mình trên chiếc xe máy cũ đến tiệm vàng Lan Hương (số 230, đường Lê Hoàn, TP Thanh Hóa) hỏi mua vàng.

Sau khi nhân viên bán hàng đưa một lắc vàng (4 chỉ, trị giá 20 triệu đồng) cho đối tượng này xem thì nam thanh niên này bất ngờ giật lắc vàng và bỏ chạy, để lại chiếc xe máy cũ.

Cùng lúc này, tổ công tác thuộc Phòng PC 65, Công an tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Lê Ngọc Hưng làm tổ trưởng, đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường Lê Hồng Phong thì nghe tiếng người dân truy hô nên ngay lập tức hỗ trợ truy bắt thành công đối tượng tịch thu tang vật gồm một lắc vàng, một dao nhọn, một vam phá khóa xe máy…

Được biết, Đỗ Hoàng Anh đã từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hiện vụ việc đang được Công an TP Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Viết
MỚI - NÓNG