Bố nam sinh bị giết, phi tang tại bãi rác: ‘Tôi không thể nhận ra con'

Khu vực phát hiện thi thể và ông B. bố nạn nhân.
Khu vực phát hiện thi thể và ông B. bố nạn nhân.
TPO - Do con trai mất tích nửa tháng trước nên khi nghe hàng xóm nói ngoài bãi rác phát hiện thi thể, gia đình ông B. vội vã ra xác nhận nhưng bản thân người cha không thể nhận ra con mình ngoài bộ quần áo vì nạn nhân đang trong quá trình phân huỷ mạnh.

Ngày 26/4, ông Vũ Thanh B. ở phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) trên gương mặt vẫn chưa hết đau xót khi nghe tin con trai Vũ Thanh T. (SN 1996), bị sát hại phi tang gần bụi chuối cạnh đường Tân Mỹ, phường Mỹ Đình 1.

“T. hiện đang là sinh viên một trường đại học ở Hà Nội và chỉ vài tháng nữa là ra trường. Ở nhà T. ngoan ngoãn, lễ phép không ai ngờ sự việc lại xảy ra” – ông B. nói. Cũng theo ông B., T. là con trai thứ 2 trong nhà, còn chị gái đã lấy chồng có nhà cửa đàng hoàng. Đến 24/4 gia đình mới biết thi thể người bị cháy sém cạnh bãi rác chính là con trai mình.

Kể về việc T. mất tích, ông B. nói: "Chiều 9/4, T. xin phép đi liên hoan cùng bạn nhưng đến đêm không thấy về. Gia đình gọi điện nhưng T. không nghe máy. Gia đình đã tìm mọi cách liên lạc và gọi điện cho người bạn mà T. sang liên hoan nhưng họ nói con tôi không qua đó. Mấy ngày sau, vợ chồng tôi đi tìm kiếm con đến đêm nhưng không có thông tin gì”, - ông B. nói.

Theo ông B: “Sau khi vào nhận diện thi thể, tôi thấy có bộ quần áo trên người nạn nhân giống của con tôi, còn lại mặt đã phân huỷ, răng cửa bị sứt nên tôi không thể nhận ra con mình". Ngay trong ngày 24/4, sau khi hoàn tất thủ tục khám nghiệm tử thi, thi thể T. đã được cơ quan công an bàn giao cho người nhà làm thủ tục mai táng.

Trước đó ngày 24/4, người dân phát hiện thi thể nam thanh niên đang phân hủy tại khu vực bãi đất cạnh đường Tân Mỹ (Nam Từ Liêm) đã báo cơ quan chức năng.

Ngày 25/4, cơ quan CSĐT Công an đã bắt được nghi phạm sát hại T. tên là Sơn (SN 1969, trú tại phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm) khi đang lẩn trốn.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG