Bỏ nhà đi bụi, bé 13 tuổi 'đẩy' bạn trai vào tù

Do mâu thuẫn với gia đình, Vũ Ngọc Q., (SN 2000) bỏ đi chơi cùng bạn trai là  Đặng Quốc Hải, (trú tại số 145 Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân). Tại nhà một người bạn, Hải đã dụ dỗ và giao cấu với bé gái này.

Tòa án nhân dân huyện An Dương, Hải Phòng vừa mở phiên tòa xét xử vụ án đối với Đặng Quốc Hải, sinh năm 1992 đăng ký hộ khẩu thường trú tại số 145 Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân về tội giao cấu với trẻ em theo Điều 115, khoản 1 Bộ luật hình sự.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện An Dương: Ngày 14/5/2014, do mâu thuẫn với gia đình, cháu Vũ Ngọc Q., sinh ngày 18/8/2000 (13 tuổi 8 tháng 26 ngày) rủ bạn trai là Đặng Quốc Hải, sinh năm 1992 đi chơi.

Đến tối do không muốn về nhà nên Q. đã cùng với Hải ngủ nhờ tại nhà anh Phạm Văn Hùng, sinh năm 1980 ở khu tập thể Tầu Quốc thôn An Dương, xã An Đồng, huyện An Dương.

Đến khoảng 2 giờ ngày 15/5/2014, Hải thức giấc, thấy Q. chưa ngủ liền nảy sinh ý định giao cấu với cháu Q. và Hải đã thực hiện thành công. Sau đó, Hải và cháu Q. tiếp tục ngủ, đến trưa 15/5/2014 thì Hải đưa cháu Q. về nhà.

Biết chuyện, ngày 15/5/2014, anh Vũ Thế Anh có đơn tố cáo Đặng Quốc Hải. Ngày 16/5/2014, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện An Dương ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Đặng Quốc Hải.

Căn cứ vào các kết luận giám định pháp y sản phụ của Trung tâm pháp y Hải Phòng và kết quả xét nghiệm của Bệnh viện đa khoa An Dương, tại cơ quan điều tra, bị can Đặng Quốc Hải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Trong quá trình xét xử, bị cáo Đặng Quốc Hải tỏ ra ăn năn, hối hận về hành vi của mình. Áp dụng điểm p khoản 1 và 2 Điều 46 Khoản 1 Bộ Luật hình sự, Hội đồng xét xử tuyên phạt Đặng Quốc Hải 15 tháng tù về tội giao cấu với trẻ em.

* Tên nạn nhân được thay đổi

Theo Tiến Đạt

Theo Báo Hải Phòng
MỚI - NÓNG