Bố thường xuyên say rượu, bé gái bị hàng xóm ‘lợi dụng’

Bị cáo tại phiên xử hôm nay
Bị cáo tại phiên xử hôm nay
Ngày 29/1, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo, tuyên giảm hình phạt cho bị cáo Trần Văn Đạt (18 tuổi ngụ Đồng Tháp) từ 7 năm xuống còn 5 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, khoảng tháng 6/2013, Đạt đến thuê phòng trọ trong một con hẻm trên đường Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10. Trong thời gian thuê phòng trọ tại đây, Đạt quen biết với ông V., thuê phòng ở phòng bên cạnh.

Lợi dụng mối quan hệ hàng xóm, từ tháng 7/2013, lợi dụng ông V. say rượu hoặc đi làm, Đạt đã nhiều lần giao cấu với cháu Q. (SN 2000, con gái ông V.).

Sự việc kéo dài đến giữa tháng 8/2013, trong một lần về thăm mẹ ở Bình Dương (cha mẹ Q. ly hôn, cháu Q. sống cùng cha - PV), cháu Q. mới kể lại sự việc cho mẹ biết.

Hay tin, người mẹ đã kể lại cho ông V. biết. Sau khi gặng hỏi và Đạt thừa nhận đã quan hệ với cháu Q., ông V. đã đến Cơ quan công an tố cáo.

Theo A.Huy

Theo Báo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".