Bóc lịch 17 năm vì buôn hàng cấm, tiền giả

Bóc lịch 17 năm vì buôn hàng cấm, tiền giả
TP - Ngày 30/10, TAND TP Hà Nội tuyên phạt 17 năm tù đối với Lê Văn Long (SN 1960, ở phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng) về hành vi buôn bán hàng cấm và tàng trữ tiền giả.

> Vận chuyển tiền giả, lĩnh 15 năm tù
> Tái phạm buôn hàng cấm, bị khởi tố

Trước đó, tháng 8/2012, cơ quan chức năng phát hiện Long đang vận chuyển 17.280 hộp pháo diêm, do nước ngoài sản xuất, với tổng trọng lượng hơn 170 kg. Khám xét nơi ở, lực lượng chức năng còn phát hiện Long đang tàng trữ 70 triệu đồng tiền giả, do trước đó mua ở khu vực cửa khẩu Trung Quốc, chưa kịp tiêu thụ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG