Bồi thường cho thầy giáo ba lần bị cưỡng chế dỡ nhà

Bồi thường cho thầy giáo ba lần bị cưỡng chế dỡ nhà
TP - Vụ cưỡng chế thu hồi đất trái luật đối với bà Khương Thị Xém và ông Lâm Ương, ở TP Sóc Trăng, (báo Tiền Phong ngày 9/5), thầy giáo Huỳnh Hữu Đức cho biết, hai gia đình đã nhận được bồi thường gần 1,4 tỷ đồng.

> Ba lần bị cưỡng chế dỡ nhà oan, đã thấy công lý

Các năm 1995, 1996, 1997, gia đình thầy giáo Đức bị cưỡng chế dỡ nhà, nhiều người bị bắt tạm giam, phạt tù vì tội “gây rối trật tự công cộng”. Gần 20 năm qua, gia đình thầy giáo Huỳnh Hữu Đức sống rất khổ cực nhưng tiếp tục khiếu nại oan sai và được Thanh tra Chính phủ đem lại công lý.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG