Bốn 'lâm tặc' chặt phá gỗ Sa mu quý hiếm lãnh 19 năm tù

Các bị cáo trước vành móng ngựa.
Các bị cáo trước vành móng ngựa.
TPO - Ngày 27/10, TAND huyện Quế Phong (Nghệ An) mở phiên xét xử công khai 4 đối tượng chặt phá cây Sa mu dầu quý hiếm, tuyên phạt tổng cộng 19 năm tù giam. 

Theo đó, bị cáo Lương Văn Tâm 6 năm tù giam; Vi Văn Hoài 5 năm tù giam; Vi Văn Bình 4 năm tù giam; Cao Minh Quyết 4 năm tù giam. Ngoài ra, các bị cáo còn phải nộp phạt 35 triệu đồng.

Các đối tượng trên đã khai thác trái phép 3 cây Sa mu dầu quý hiếm tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt (Quế Phong, Nghệ An), làm mất nguồn gen quý hiếm cần được ưu tiên bảo tồn, gây thiệt hại đến hệ thực vật rừng xung quanh.

Như Tiền Phong đã đưa tin, vào khoảng 13 giờ, ngày 3/7/2015, các đối tượng gồm: Vi Văn Bình (SN 1994), Vi Văn Hoài (SN 1979), Lương Văn Tâm (SN 1975) đều trú tại xã Thông Thụ và Cao Minh Quyết (SN 1986), trú tại xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An bị Tổ tuần tra liên ngành phát hiện và bắt giữ khi đang thực hiện hành vi khai thác gỗ trái phép tại khoảnh 11, Tiểu khu 59, thuộc vùng lõi rừng đặc dụng Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt. 

Nhóm lâm tặc này đã cắt xẻ 3 cây Sa mu dầu, với tổng khối lượng gỗ lên đến hơn 235m3. Theo quy định, Sa mu dầu thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm, được ưu tiên bảo vệ.

MỚI - NÓNG