Bốn nghi phạm đánh chết khách tại vũ trường V18 Club đầu thú

Vũ trường V18 Club tạm đóng, ngưng hoạt động sau vụ việc xảy ra vào rạng sáng 8/12. Ảnh Minh Anh
Vũ trường V18 Club tạm đóng, ngưng hoạt động sau vụ việc xảy ra vào rạng sáng 8/12. Ảnh Minh Anh
Thanh niên 32 tuổi ở Lào Cai bị nhân viên của vũ trường V18 Club dùng tuýp sắt đánh chấn thương sọ não, dẫn đến tử vong sau khi cự cãi vì 5.000 đồng giữ xe.

Sáng 14/12, Công an TP Cần Thơ đang tạm giữ 4 nghi phạm để điều tra vụ giết người xảy ra tại vũ trường V18 (phường Tân An, quận Ninh Kiều). Hiện danh tính các nghi phạm này chưa được tiết lộ.

Nạn nhân là anh Nguyễn Kim Sáng (32 tuổi, ngụ tỉnh Lào Cai), tử vong vào rạng sáng 13/12, sau gần một tuần chờ phẫu thuật não tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ. Cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm tử thi, lấy lời khai các nghi phạm và nhân chứng liên quan.

Theo thông tin điều tra ban đầu, gần một tuần trước (8/12), thanh niên này cùng nhóm bạn vào vũ trường V18 Club chơi. Sau đó, Sáng ra lấy xe về thì xảy ra cự cãi với nhân viên vì 5.000 tiền giữ xe.

Nhóm nhân viên của V18 Club được cho đã dùng tuýp sắt và gậy bóng chày tấn công tới tấp vào vùng đầu nạn nhân. Sáng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não nặng, mê man, phải thở bằng máy, tiên liệu xấu.

Sau khi xảy ra sự việc, lực lượng công an đã đến hiện trường điều tra. Có 4 nghi phạm liên quan đến vụ việc ra đầu thú và thừa nhận việc tham gia đánh nạn nhân gây chấn thương và dẫn đến tử vong sau đó.

Vũ trường V18 Club nhiều lần bị ngành chức năng đề nghị đình chỉ hoạt động.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG