Bốn sếp lọc hóa dầu Bình Sơn sẽ hầu tòa vào giáp Tết

Các bị cáo Nguyễn Hoài Giang và Phạm Xuân Quang.
Các bị cáo Nguyễn Hoài Giang và Phạm Xuân Quang.
TPO - Giáp Tết Âm Lịch, tòa án quyết định đưa 4 lãnh đạo công ty lọc hóa dầu ra xét xử vì liên quan việc gửi tiền, nhận lãi ngoài từ ngân hàng OceanBank theo chủ trương của nguyên chủ tịch Hà Văn Thắm.

Ngày 8/1, TAND TP Hà Nội đã quyết định mở phiên tòa xét xử vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Cty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) vào ngày 21/1 tới. Hội đồng xét xử vụ án gồm 5 người do thẩm phán Đào Bá Sơn - Phó Chánh án TAND TP Hà Nội làm chủ tọa.

Các bị cáo hầu tòa gồm Vũ Mạnh Tùng (SN 1974) - nguyên Phó TGĐ BSR; Nguyễn Hoài Giang (SN 1968) - nguyên Chủ tịch BSR; Phạm Xuân Quang (SN 1980) - nguyên Kế toán trưởng BSR; Đinh Văn Ngọc (SN 1973) - nguyên TGĐ BSR. Cả 4 người cùng bị truy tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo Điểm a, Khoản 4, Điều 355, BLHS năm 2015.

Theo cáo trạng, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) góp 20% vốn vào Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) nên đã yêu cầu các đơn vì thành viên của mình ưu tiên sử dụng dịch vụ của Oceanbank. 

Từ đó, ông Nguyễn Hoài Giang với tư cách tổng giám đốc BSR đã ký 21 hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn, gửi hơn 11.500 tỷ đồng và 23 triệu USD vào Oceanbank. Khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, ông Giang tiếp tục phê duyệt 15 tờ trình để BSR gửi tiền vào ngân hàng nơi PVN góp vốn. 

Bốn sếp lọc hóa dầu Bình Sơn sẽ hầu tòa vào giáp Tết ảnh 1

 Ông Vũ Mạnh Tùng tại phiên sơ thẩm vụ OceanBank.

Ông Đinh Văn Ngọc bị xác định đã ký 6 tờ trình gửi hơn 1.800 tỷ đồng và 12 tờ trình đề xuất gia hạn gửi số tiền 12.000 tỷ đồng tại Oceanbank. Ông Vũ Mạnh Tùng khi giữ chức Phó tổng giám đốc cũng ký 35 hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn trị giá hơn 7.800 tỷ đồng.

Cuối cùng, kế toán trưởng Phạm Xuân Quang bị cáo buộc đã ký tờ trình đề xuất cấp trên phê duyệt, làm thủ tục ký hợp đồng với OceanBank; ủy quyền cho cấp dưới đề xuất lãnh đạo ký tổng cộng 56 hợp đồng tiền gửi trị giá hơn 19.400 tỷ đồng và hơn 23 triệu USD.

Cùng lúc đó, OceanBank đã thực hiện chi tiền ngoài lãi suất trong hợp đồng tiền gửi cho các lãnh đạo đơn vị gửi tiền theo chủ trương của Hà Văn Thắm - nguyên Chủ tịch ngân hàng; việc này gây thiệt hại cho OceanBank.

Từ đó, 4 bị cáo nói trên đã số lãi ngoài, “chăm sóc khách hàng" nói trên. Cụ thể, ông Tùng nhận 2,9 tỷ đồng và 40.000 USD; ông Giang nhận 2,9 tỷ đồng; ông Quang 1,8 tỷ đồng và 20.000 USD; ông Ngọc nhận 1,5 tỷ đồng.

Liên quan việc chi lãi ngoài, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên phạt ông Hà Văn Thắm án tù chung thân; Nguyễn Xuân Sơn - nguyên TGĐ OceanBank án tử hình... vì gây thiệt hại cho ngân hàng gần 2.000 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG
Chứng khoán hồi hộp chờ kết quả đàm phán thuế quan
Chứng khoán hồi hộp chờ kết quả đàm phán thuế quan
TPO - VN-Index đang hướng tới vùng kháng cự mạnh 1.400 điểm, trong bối cảnh nhà đầu tư hồi hộp chờ kết quả cuối cùng của đàm phán thuế quan với Mỹ. Đồng thời, sự chú ý của giới đầu tư còn hướng về kết quả kinh doanh quý 2 của các doanh nghiệp niêm yết. Nhiều thông tin quan trọng dần hé lộ trong những tuần giao dịch kế tiếp. 
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Chiến sĩ công an đẫm mồ hôi trên thao trường chuẩn bị nhiệm vụ A80

Chiến sĩ công an đẫm mồ hôi trên thao trường chuẩn bị nhiệm vụ A80

TPO - Hướng tới Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), các chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân đang bước vào giai đoạn huấn luyện cao điểm, dầm mưa dãi nắng, miệt mài rèn luyện từng động tác, đội hình, kỹ chiến thuật, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước.
Anh công nhân môi trường nhận 'mưa lời khen' với hành động đầy trách nhiệm

Anh công nhân môi trường nhận 'mưa lời khen' với hành động đầy trách nhiệm

TPO - Nhiều người dùng mạng xã hội Facebook đã chia sẻ, dành những lượt bình luận bày tỏ sự cảm mến và ngợi khen cho một câu chuyện tưởng như rất nhỏ, nhưng lại lan tỏa giá trị lớn về lòng tử tế và văn hóa ứng xử. Câu chuyện bắt đầu từ một va chạm nhẹ giữa xe rác của một công nhân vệ sinh môi trường và một chiếc ô tô đậu bên lề.
Cảnh giác số lạ gọi 'cập nhật thông tin' VNeID

Cảnh giác số lạ gọi 'cập nhật thông tin' VNeID

TPO - Sau khi vận hành chính quyền địa phương theo đơn vị hành chính mới, tại tỉnh Cà Mau, một số đối tượng đã lợi dụng sự thiếu thông tin của người dân để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức giả mạo hướng dẫn cập nhật thông tin trên ứng dụng VNeID.