Quảng Nam:

Bóp cổ cụ bà đến bất tỉnh để cướp 3,9 triệu đồng

TPO - Thấy cụ bà hàng xóm đang ngồi rửa chén, Thương xông thẳng vào nhà, bóp cổ nạn nhân và lấy đi 3,9 triệu đồng 

TAND huyện Đại Lộc (Quảng Nam) vừa mở phiên xét xử, tuyên  phạt bị cáo Nguyễn Đình Thương (34 tuổi, trú xã Đại An, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) 6 năm tù về 2 tội "cướp tài sản" và "cướp giật tài sản".

Bóp cổ cụ bà đến bất tỉnh để cướp 3,9 triệu đồng ảnh 1  Đối tượng Thương. Ảnh CTV

Theo hồ sơ tố tụng, do không có tiền tiêu xài nên Thương nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của bà Nguyễn Thị H. (SN 1937, trú thôn 4, xã Đại An).

Khoảng 15 giờ ngày 3/2, Thương đi bộ đến nhà bà H. Thấy bà H. đang ngồi rửa chén phía sau nhà, Thương dùng tay bóp cổ nạn nhân. Sau khi bà H. chảy máu ở miệng và bất tỉnh, Thương lục trên người nạn nhân lấy bọc ni lông đựng số tiền 3,9 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Quá trình lẩn trốn tại Đà Nẵng, ngày 15/2, Thương tiếp tục cướp giật điện thoại của một người phụ nữ mang bán được 400 ngàn đồng. Đến ngày 16/2, Thương bị Công an huyện Đại Lộc phát hiện, bắt giữ.

MỚI - NÓNG