Bữa ăn 2,2 triệu bị thu 22 triệu: Sẽ tước giấy phép vĩnh viễn

Ông Khánh ký vào biên bản làm việc - Ảnh: Minh Anh (Báo Thanh Niên)
Ông Khánh ký vào biên bản làm việc - Ảnh: Minh Anh (Báo Thanh Niên)
Đoàn kiểm tra quyết định tước giấy phép kinh doanh của quán ăn Hào Long Sơn trong vòng 3 tháng. Sau 3 tháng, sẽ tiến hành tước giấy phép vĩnh viễn.

Chiều 2/2, Đoàn kiểm tra liên ngành về thương mại – du lịch TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã tiếp tục làm việc với ông Nguyễn Như Khánh (chủ quán Hào Long Sơn) về việc quán ăn tính tiền một bữa ăn của 2 vị khách từ 2,2 triệu đồng thành 22 triệu đồng.

Trước đó, tối 19/1, chị Lê Thị Hồng Thanh cùng một người đàn ông quốc tịch Nhật Bản đến quán Hào Long Sơn ăn khuya. Bữa ăn của 2 người hết 2,2 triệu gồm tôm sú, ốc hương, cơm chiên hải sản, 2 chai bia, 1 ly cam ép.

Vì không đủ tiền mặt nên vị khách Nhật Bản yêu cầu được thanh toán bằng thẻ visa. Chủ quán trực tiếp đưa khách đến máy POS và tự mình quẹt thẻ thanh toán 22 triệu. Trên đường quay về khách sạn, chị Thanh xem lại tờ biên lai và phát hiện số tiền bị tính là 22 triệu đồng nên nhờ tài xế taxi quay lại song quán Hào Long Sơn đã đóng cửa.

Tối 20/1, hai vị khách trên đến quán để nhận lại tiền nhưng được nhân viên trả lời là ông Khánh đi vắng.

Theo trình bày của ông Khánh, trong sáng 20/1 và sáng 26/1, ông có ra ngân hàng để chuyển trả lại số tiền bị nhầm cho khách nhưng cả hai lần trên giao dịch đều không thành công. Cũng theo ông Khánh, ngày 28/1, số tiền trên đã được hoàn trả lại cho vị khách Nhật Bản. Nói về nguyên nhân có sự nhầm lẫn trên, ông Khánh cho biết do sự cố máy POS bị lỗi.

Hiện số tiền trả lại cho vị khách người Nhật Bản đã vào tài khoản của ông này hay chưa đoàn kiểm tra chưa thể xác minh được bởi không liên lạc được với vị khách người Nhật Bản và chị Thanh cũng không đến làm việc.

Ông Võ Quý Khanh, Phó trưởng phòng Văn hóa thông tin TP Vũng Tàu, đã làm việc và xác nhận số tiền 2,2 triệu đồng của bữa ăn trên không phải là “chặt chém” bởi giá trên đã được quán Hào Long Sơn đăng ký từ trước.

Đoàn kiêm tra tiến hành phạt chủ quán trên về hành vi “Không đền bù, trả lại tiền hoặc đổi lại hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng, người tiêu dùng do nhầm lẫn” với mức phạt cao nhất là 10 triệu đồng được quy định tại Điều 80, Nghị định 185 ngày 15/11/2013 của Chính phủ.

Bữa ăn 2,2 triệu bị thu 22 triệu: Sẽ tước giấy phép vĩnh viễn ảnh 1

Quán Hào Long Sơn đã tháo bảng hiệu.

Ngoài ra, đoàn kiểm tra sẽ kiến nghị tước giấy phép kinh doanh của quán Hào Long Sơn trong vòng 3 tháng. Sau 3 tháng sẽ tiến hành tước giấy phép vĩnh viễn đối với quán trên. Đoàn cũng đề nghị UBND TP Vũng Tàu có văn bản tạm ngưng cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nghành nghề ăn uống, giải khát đối cá nhân ông Nguyễn Như Khánh và địa chỉ 94 Hoàng Hoa Thám, TP Vũng Tàu.

Đoàn kiểm tra cũng đề nghị công an TP Vũng Tàu theo dõi việc hoàn trả tiền của ông Nguyễn Như Khánh (chủ quán Hào Long Sơn) đối với khách hàng người Nhật. “TP Vũng Tàu quyết tâm xử lý những trường hợp vi phạm trên địa bàn một cách quyết liệt để giữ lại niềm tin cho khách du lịch, xứng đáng là nơi thân thiện, mến khách” – ông Khánh khẳng định.

Chiều 2/2, quán Hào Long Sơn đã dỡ bỏ bảng hiệu. Trước đó, năm 2013 quán ăn trên từng có tên Hương Việt và bị xử phạt 12,5 triệu đồng về hành vi “chặt chém” khách du lịch. Ngày 12-1, quán được đổi tên thành Hào Long Sơn.

Theo N. Giang

Theo Báo Người Lao Động
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.