Bùi Quang Hưng khai, Quốc Vượng thú nhận

Bùi Quang Hưng khai, Quốc Vượng thú nhận
Hôm qua, 6/2, trong cuộc họp giao ban sau Tết Bính Tuất, Cơ quan điều tra (CQĐT), Bộ Công an đã xem xét, đánh giá lại toàn bộ công tác xác minh, thu thập các chứng cứ, tài liệu liên quan đến vụ án cá độ bóng đá.

Từ cơ sở đánh giá tiến trình điều tra 4 đường dây tiêu cực liên quan đến bóng đá nói trên, kể từ ngày hôm nay 7/2, CQĐT sẽ đồng loạt tiến hành thẩm vấn toàn bộ các bị can đang bị tạm giam, các bị can đang được tại ngoại và triệu tập thẩm vấn những người liên quan đến 4 đường dây này để thu thập, bổ sung thêm các chứng cứ và làm rõ một số vấn đề quan trọng.

Đáng chú ý, trong vụ án môi giới, đưa hối lộ và nhận hối lộ trong trận đấu giữa NHĐA - Huda Huế ngày 16/8/2005, cho đến nay CQĐT đã khởi tố 19 bị can gồm các huấn luyện viên (HLV) và trọng tài (đã bắt tạm giam 5 bị can), làm rõ hàng loạt trận đấu dính dáng đến tiêu cực.

Trong vụ án này, CQĐT còn phát hiện dấu hiệu vi phạm của một số trọng tài, HLV, thành viên lãnh đạo đội bóng và lãnh đạo một số Sở TDTT các địa phương để tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của họ.

CQĐT cho biết, trong vụ án trên, phạm vi điều tra sẽ không dừng lại ở đội ngũ các HLV, trọng tài mà sẽ còn làm rõ các đối tượng liên quan đến đường dây tiêu cực như các cầu thủ và những tay trùm cá độ bóng đá chuyên móc nối, dàn xếp tỷ số các trận đấu trong nước.

Cho đến thời điểm này, việc điều tra vụ án môi giới, đưa và nhận hối lộ nói trên đang bước vào giai đoạn hoàn tất hồ sơ và diễn tiến khá thuận lợi với sự khai báo khá thành khẩn của các bị can: Lương Trung Việt, Vũ Tiến Thành, Nguyễn Thành Vinh... và các bị can được tại ngoại.

Được biết, CQĐT đánh giá khá cao sự hợp tác của HLV Nguyễn Thành Vinh không những trong vụ án này mà ông Vinh còn góp phần làm sáng tỏ một phần vụ án lãnh đạo bóng đá Nghệ An đã chủ trương dùng tiền mua chức vô địch mùa giải 2000-2001.

Cũng chính từ việc xem xét thái độ hợp tác khai báo này mà Tết Nguyên đán vừa qua, ông Nguyễn Thành Vinh là bị can duy nhất (trong số các bị can tạm giam) được phép gặp người thân trong gia đình tại trại giam T16.

Cộng với tình trạng sức khỏe không tốt trong trại giam, sắp tới ông Nguyễn Thanh Vinh có thể là bị can đầu tiên được CQĐT cho phép tại ngoại.

Phải làm rõ "phần chìm của tảng băng" tiêu cực

Trong khi đó, việc điều tra đường dây tiêu cực mua chức vô địch của đội bóng SLNA mới chỉ đi non nửa chặng đường và đang có những diễn biến phức tạp do cựu HLV Hữu Thắng sau một số ngày khai báo nhỏ giọt, bỗng dưng bác bỏ các lời khai nửa vời trước đó và thực thi thủ pháp "3 không" (không biết, không tham gia, không đưa hối lộ để mua chức vô địch cho SLNA) và đổ lỗi toàn bộ cho Ban lãnh đạo đội bóng và "sếp" của Sở TDTT Nghệ An.

Một điều tra viên cho rằng, chất "chém đinh, chặt sắt" gan lì trên sân cỏ đã ăn vào máu của cựu tuyển thủ quốc gia này nên việc đấu tranh với anh ta là cả một bài toán nan giải.

Riêng bị can Xuân Vinh, sau một số ngày kêu oan vì bị khép tội tham ô 65 triệu đồng đã bước đầu có những lời khai về vụ mua chức vô địch của SLNA. Điều quan trọng trong vụ án này, thời gian tới, CQĐT phải chứng minh được Hữu Thắng dùng số tiền hàng trăm triệu đồng hối lộ cho những ai để mua chức vô địch.

Ngược lại, CQĐT cũng phải chứng minh được những người nào đã nhận tiền của Hữu Thắng để giúp cho SLNA vô địch mùa giải 2000-2001 (có người đưa hối lộ thì phải có người nhận hối lộ). Do vậy, đây là một bài toán rất hóc búa mà các điều tra viên phải giải đáp trong thời gian tới, mặc dù lời khai hiện tại của số người liên quan và các nhân chứng cũng đã làm sáng tỏ một phần vụ án nghiêm trọng này.

Trở về với vụ án đường dây tiêu cực bán độ của một nhóm cầu thủ U.23, tuy đã làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc của bị can Quốc Vượng và tham gia đánh bạc của các bị can: Văn Quyến, Quốc Anh, Bật Hiếu (đã nhận tiền cá độ) và Văn Trương, Hải Lâm, Phước Vĩnh (chưa nhận tiền cá độ) nhưng mục tiêu quan trọng mà CQĐT xác định là phải làm rõ bọn trùm cá độ đứng sau lưng số cầu thủ này.

Do vậy, trong những ngày sắp tới, CQĐT sẽ tiến hành thẩm vấn sâu các bị can nói trên (nhất là Quốc Vượng) để làm rõ những tay trùm đã móc nối việc mua bán độ và chi tiền cho nhóm cầu thủ này khi họ về tới TP. HCM. Vì thực tế số tiền các cầu thủ được hưởng trong vụ bán độ này rất nhỏ so với số tiền nhiều tỉ đồng thu được của bọn trùm cá độ giấu mặt.

Vụ án này hiện mới chỉ đang làm rõ "phần nổi của tảng băng chìm" nhưng một nguồn tin cho biết, nhờ sự thú nhận hết của Quốc Vượng, hiện CQĐT đã có được những bằng chứng quan trọng về một số tay trùm cá độ ở TPHCM và Nghệ An liên quan đến vụ bán độ của một nhóm cầu thủ U.23 (hiện danh tính các ông trùm này đang được giữ kín) và họ sẽ được triệu tập trong thời gian tới.

Qua điều tra vụ án này, CQĐT còn làm rõ các sai phạm, sự buông lỏng quản lý của những các bộ có trách nhiệm, đã không giám sát chặt chẽ, ngăn chặn kịp thời các hành vi tiêu cực của một nhóm cầu thủ U.23 nói trên, để đề nghị cơ quan chủ quản có hình thức xử lý nghiêm khắc đối với số cán bộ này.

Về việc điều tra vụ án đường dây cá độ bóng đá quốc tế lớn nhất hiện nay, một nguồn tin cho biết, đã có một bước ngoặt mới đặc biệt khi trước Tết Nguyên đán Bính Tuất dăm ngày, tay trùm Bùi Quang Hưng đã khai nhận về toàn bộ những gì y đã lưu lại trong máy vi tính về danh sách gần 40 con bạc lớn và gần 60 đầu mối nhận độ trong mạng lưới cờ bạc do Hưng và 2 tay trùm khác điều hành. Lời khai này chắc chắn sẽ làm rung chuyển giới cá độ và những "sếp" doanh nghiệp có liên quan đến cờ bạc, cá độ với số tiền lớn.

Mở rộng điều tra vụ án này, CQĐT sẽ lần lượt tiến hành triệu tập các con bạc liên quan (như trước đó triệu tập Bùi Tiến Dũng, Vũ Mạnh Tiên, Nguyễn Việt Bắc...) và những đối tượng trong mạng lưới nhận độ của Hưng (có một số thành viên của giới giang hồ cộm cán). Mục tiêu lớn nhất mà CQĐT đặt ra trong vụ án này là phải làm rõ "phần chìm của tảng băng" tiêu cực.

Đặc biệt, trước một nguồn tin cho rằng "bị can Bùi Tiến Dũng vừa thú nhận đã chơi cá độ với số tiền 1,8 triệu USD"(?), chiều 6/2, một lãnh đạo của CQĐT cho biết ông không bình luận gì về thông tin này và khẳng định CQĐT tuyệt đối giữ bí mật lời khai của các bị can trong quá trình điều tra để phục vụ cho công tác đấu tranh, khai thác mở rộng vụ án.

Theo Thanh Niên

MỚI - NÓNG