Bùi Tiến Dũng và 10 bị can bị đề nghị truy tố tội tham ô

Bùi Tiến Dũng và 10 bị can bị đề nghị truy tố tội tham ô
TP - Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa kết thúc điều tra vụ tham ô tài sản xảy ra tại dự án xây dựng cầu Bãi Cháy (Quảng Ninh) của Bùi Tiến Dũng và đồng phạm.

“Ông tổng” PMU 18 Bùi Tiến Dũng cùng 10 đồng phạm bị đề nghị truy tố về tội tham ô. Riêng bị can Đỗ Kim Quý, nguyên Phó tổng giám đốc PMU 18, bị đề nghị truy tố về hành vi không tố giác tội phạm.

Vụ tiêu cực tại dự án cầu Bãi Cháy được coi là vụ thứ ba trong chuỗi những vụ việc tiêu cực xảy ra tại Ban quản lý các dự án 18 (PMU 18) Bộ GTVT.

Theo xác định của cơ quan điều tra, trong quá trình triển khai xây dựng dự án cầu Bãi Cháy, Bùi Tiến Dũng đã chỉ đạo Phạm Tiến Dũng và một số cán bộ Phòng PID6 - PMU 18 lập khống danh sách nhân viên tư vấn, hỗ trợ bổ sung để yêu cầu các nhà thầu trả lương khống.

Kết quả, các cá nhân liên quan đã rút được hơn 3,4 tỷ đồng tiền lương khống để chia nhau và chi phí vào một số việc.

Trong đó, cơ quan điều tra xác định Bùi Tiến Dũng đã trực tiếp ký một số chứng từ thanh toán khống với số tiền hơn 2,7 tỷ đồng; nguyên Phó tổng giám đốc PMU 18 Đoàn Văn Chiêm ký 3 chứng từ trong đó có hơn 200 triệu đồng tiền lương khống...

Ngoài Bùi Tiến Dũng, 10 bị can khác bị đề nghị truy tố về hành vi tham ô tài sản gồm: Phạm Tiến Dũng, Nghiêm Phú Sơn (nguyên Phó phòng PID6), Nguyễn Vũ Nam (nguyên Trưởng phòng PID6), Nguyễn Công Dũng (nguyên cán bộ phòng PID 6),

Lê Minh Giang (Phó trưởng phòng PID5), Nguyễn Mạnh Hùng (cán bộ Phòng PID6), Nguyễn Hữu Minh (nguyên Giám đốc gói thầu BC1, dự án cầu Bãi Cháy), Nguyễn Việt Dũng (nguyên Giám đốc gói thầu BC3), Nguyễn Hữu Long (nguyên Giám đốc gói thầu BC3) và Trần Đức Hùng (nguyên Chánh văn phòng gói thầu BC2).

Về phần nguyên Phó tổng giám đốc PMU 18 Đỗ Kim Quý, tại cơ quan điều tra ông Quý khai vào tháng 5/2005, Bùi Tiến Dũng đã chỉ đạo Phạm Tiến Dũng thu xếp đưa cho ông 500 triệu đồng “làm quà” trước khi ông Quý nghỉ hưu. Sau khi những tiêu cực tại PMU 18 vỡ lở, ông Quý đã nộp lại cơ quan điều tra số tiền trên.

Mặc dù Bùi Tiến Dũng không thừa nhận, song theo cơ quan điều tra vẫn có đủ căn cứ xác định Bùi Tiến Dũng đã chỉ đạo Phạm Tiến Dũng trích 500 triệu đồng từ quỹ lương khống để đưa cho ông Quý. Vì vụ việc này, ông Quý đã bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố về hành vi không tố giác tội phạm.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.