Buộc thôi việc nguyên Phó chủ tịch phường gợi ý dân đưa tiền ủng hộ đội bóng

TPO - Nguyên Phó chủ tịch phường ở Cà Mau phải thụ án tù 9 tháng, với tội danh "lừa đảo".

Ngày 28/2, Chủ tịch UBND thành phố Cà Mau (tỉnh Cà Mau) ký quyết định buộc thôi việc đối với ông Diệp Tấn Lưu, nguyên Phó Chủ tịch UBND phường 9 (thành phố Cà Mau).

Ông Diệp Tấn Lưu bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc, ông này bị tòa tuyên phạt 9 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Buộc thôi việc nguyên Phó chủ tịch phường gợi ý dân đưa tiền ủng hộ đội bóng ảnh 1

Nơi ông Diệp Tấn Lưu vi phạm và bị cáo buộc tội lừa đảo

Theo hồ sơ, tháng 10/2017, ông T. T. T đến UBND phường 9, gặp ông Diệp Tấn Lưu xin xác nhận đơn sửa chữa nhà. Sau khi ký đơn, ông Diệp Tấn Lưu gợi ý ông T “hỗ trợ” 5 triệu đồng ủng hộ đội bóng của phường và sau đó ông nhận tiền.

Tháng 12/2017, ông T sửa nhà thì bị phường lập biên bản vì xây dựng không phép, buộc ông T phải ngưng thi công, bổ sung giấy phép xây dựng.

Hai tháng sau, ông Lưu mang 5 triệu đồng đến trả lại cho ông T. với lý do đội bóng đã giảm số lượng người nên chi phí giảm.

Vụ việc bị phát giác, ông Diệp Tấn Lưu vận động tiền nhưng không sung vào công quĩ, cất giữ và trả lại là không khách quan. Hội đồng khen thưởng- kỷ luật phường 9 đề nghị cảnh cáo.

Chủ tịch UBND thành phố Cà Mau đã chỉ đạo làm rõ, quyết định cách chức ông Diệp Tấn Lưu vào tháng 2/2019, chuyển hồ sơ vụ việc sang Công an thành phố Cà Mau.

Tòa án TP. Cà Mau (Cà Mau) đã xét xử, tuyên 9 tháng tù giam đối với ông Diệp Tấn Lưu, nguyên Phó chủ tịch UBND P.9, TP.Cà Mau về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

MỚI - NÓNG