Buôn 3kg thuốc phiện, trốn nã 20 năm với tên giả vẫn bị bắt

Đối tượng Nguyễn Văn Kiên
Đối tượng Nguyễn Văn Kiên
TPO - Lúc bị bắt, hai vợ chồng Kiên đang sống với những cái tên giả và giấy đăng ký kết hôn giả

Ngày 20/4, Phòng cảnh sát truy nã công an hai tỉnh Bình Định và Lào Cai đã phối hợp truy bắt Nguyễn Văn Kiên (SN 1961 ở huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) - đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Thời điểm bị bắt, đối tượng đang sống yên ổn tại thị trấn An Lão, huyện An Lão (Bình Định) với cái tên của em ruột của mình là Nguyễn Văn Bạo.

Gần 20 năm trước, Nguyễn Văn Kiên và đồng bọn tham gia vận chuyển 3 kg thuốc phiện đi tiêu thụ bị Công an huyện Bảo Thắng phát hiện, bắt giữ. Trong khi đồng bọn của Kiên đã thụ án thì Kiên cùng vợ mình đã chọn huyện miền núi An Lão làm ăn lương thiện nhằm trốn tránh tội lỗi mà quá khứ mình đã gây ra.

Để có vỏ bọc mới, không chỉ Kiên đổi tên mà vợ Kiên cũng thay tên đổi họ tên. Cả hai còn tìm cách làm lại giấy đăng ký kết hôn với tên giả và nhiều giấy tờ giả khác. Tuy nhiên mọi cách trốn tránh của Nguyễn Văn Kiên đã bị phát hiện.

MỚI - NÓNG