Buôn 80 kg pháo, hai bị cáo lĩnh hơn 6 năm tù

Hai bị cáo Cường, Thanh ra tòa lĩnh án. Ảnh: Thanh Hà
Hai bị cáo Cường, Thanh ra tòa lĩnh án. Ảnh: Thanh Hà
TPO - Hai đối tượng người Vĩnh Phúc lén lút buôn bán, vận chuyển pháo Trung Quốc về quê, chờ thời cơ tiêu thụ. Hậu quả, cả hai đều phải vướng vào vòng lao lý.

Ngày 17/8, TAND huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn cho biết; vừa tiến hành phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 2 bị cáo Phùng Văn Cường (SN 1980); Nguyễn Văn Thanh (SN 1988, cùng trú tại thôn Đồng Láng, xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) về tội danh buôn lậu pháo nổ.

Theo cáo trạng, hai đối tượng Cường và Thanh vốn không có việc làm ổn định, ham tiền nên đã bàn nhau lên biên giới Lạng Sơn để mua pháo nổ về quê bán kiếm lời.

Chiều 23/3/2017, tại km 62+500, quốc lộ 1A tuyến Lạng Sơn- Hà Nội, thuộc địa phận thôn Minh Khai, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng; lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện, bắt quả tang Cường, Thanh vận chuyển 3 thùng bìa cát tông bọc bên ngoài ngụy trang bằng bao tải dứa màu xanh có chứa 54 hộp pháo dàn (loại 36 quả/1 dàn), tổng trọng lượng 80 kg. Số pháo trên chở trên xe ô tô taxi BKS 12 A - 053.82 do hai đối tượng trên thuê.

Tòa án huyện Chi Lăng tuyên phạt bị cáo Phùng Văn Cường 3 năm tù giam; Nguyễn Văn Thanh 3 năm 6 tháng tù giam.

MỚI - NÓNG