Buôn lậu ĐTDĐ trị giá 18 tỷ đồng: Án cao nhất chỉ 12 năm tù

Buôn lậu ĐTDĐ trị giá 18 tỷ đồng: Án cao nhất chỉ 12 năm tù
TP - Theo cáo trạng, vợ chồng Thọ cùng Nguyễn Thị Kim Hạnh và một số đối tượng đã vận chuyển trót lọt 8.301 ĐTĐD lậu, trị giá tương đương 18 tỷ đồng.

Ngày 28/7, TAND TPHCM đã kết thúc xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu  qui mô lớn xuyên biên giới Tây Nam.

Từ tháng 9/2004, vợ chồng Nguyễn Minh Thọ (32 tuổi) và Hà Thanh Trúc (29 tuổi) lập Cty kinh doanh điện thoại di động (ĐTDĐ), móc nối với các đối tượng ở khu vực giáp biên giới An Giang  – Campuchia mua ĐTDĐ chuyển về TPHCM tiêu thụ.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Thọ 10 năm tù và 20 triệu đồng; Hà Thanh Trúc bị phạt 4 năm tù và 20 triệu đồng.

Riêng Nguyễn Thị Kim Hạnh (54 tuổi, quê An Giang) bị phạt 12 năm tù và 10 triệu đồng.

Các bị cáo còn lại là Võ Văn Hùng (25 tuổi, ngụ quận 1), Nguyễn Thị Bích Thủy (29 tuổi, quê An Giang), Nguyễn Thanh Nhựt (39 tuổi, quê An Giang) mỗi người 4 năm tù và bị cáo Võ Văn Diện (58 tuổi, quê An Giang) 3 năm tù cho hưởng án treo về cùng tội danh “buôn lậu”.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.