Buôn lậu hơn 6.000 viên kim cương: Án nhẹ cho các bị cáo

Buôn lậu hơn 6.000 viên kim cương: Án nhẹ cho các bị cáo
TP -  Ngày 19/6, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu kim cương số lượng lớn (hơn 6.000 viên kim cương) từ nước ngoài vào Việt Nam.

Từ tháng 3/2006 đến tháng 9/2006, Nguyễn Hữu Tài (SN 1965, ngụ quận Tân Bình) và Trần Bỉnh Tâm (1940, ngụ quận 11) nhiều lần cùng nhau qua Hồng Kông, Thái Lan mua 6.267 viên kim cương, trị giá 453.985 USD,

Tài và Tâm cất giấu trong hành lý cá nhân vận chuyển trái phép về Việt Nam qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất, không khai báo hải quan.

Võ Thành Long (SN 1967, ngụ quận 11, là người làm công của Tài) biết số kim cương Tài giao cho mình là hàng lậu nhưng vẫn mài, đánh bóng và đem đi giám định để tiêu thụ theo lệnh của Tài.

Ngô Thị Kim Xuyến (SN 1955, ngụ quận 8), mua 24 viên kim cương từ Tâm để bán cho khách vãng lai kiếm lợi dù biết rõ kim cương này là hàng buôn lậu.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Hữu Tài mức án 4 năm tù giam, Trần Bỉnh Tâm 3 năm tù giam, Võ Thành Long 2 năm tù treo, Ngô Thị Kim Xuyến 2 năm tù treo cùng về tội “Buôn lậu”. Dư luận cho rằng rằng bản án tòa tuyên là quá nhẹ so với giá trị hàng hóa mà các bị cáo đã tham gia buôn lậu.

MỚI - NÓNG