Buôn lậu hơn 900 tấn lá thuốc lá

Buôn lậu hơn 900 tấn lá thuốc lá
TP - Công an tỉnh Phú Thọ vừa kết thúc điều tra vụ án Trần Thị Tuyết (SN 1962, ở TP Lào Cai) cùng đồng bọn buôn lậu hơn 930 tấn lá thuốc lá Trung Quốc vào Việt Nam.

Đầu năm 2009, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện nhiều xe ô tô có dấu hiệu chở lá thuốc lá nhập lậu từ Lào Cai về Hà Nội. Ngày 4-5-2009, tại xã Minh Lương, Đoan Hùng, công an bắt giữ ô tô chở 18,857 tấn lá thuốc lá nhập lậu. Phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng trên xe ô tô và chủ hàng đập vỡ kính xe bỏ chạy. Ngay sau đó, CQĐT đã khởi tố, bắt giam 4 đối tượng về hành vi chống người thi hành công vụ, cố ý làm hư hỏng tài sản.

Mở rộng điều tra, các đối tượng khai nhận từ tháng 10- 2008 đến khi bị bắt đã hoa tiêu, dẫn đường cho 32 xe ô tô chở khoảng 540 tấn lá thuốc lá nhập lậu của Nguyễn Thị Hồng và Trần Thị Tuyết đi từ Lào Cai, Yên Bái về Hà Nội và Bắc Ninh, Bắc Giang tiêu thụ. CQĐT đã lần lượt khởi tố, bắt giam 16 đối tượng, làm rõ đường dây này đã nhập lậu và tiêu thụ 932 tấn lá thuốc lá.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG