Buôn lậu kiểu mới ở Lao Bảo

Buôn lậu kiểu mới ở Lao Bảo
TP - Hiện có nhiều doanh nghiệp lợi dụng chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) để buôn lậu hàng hóa. Thực tế này đã xảy ra ở Khu Kinh tế-Thương mại đặc biệt Lao Bảo (Khu KT Lao Bảo), nhất là với doanh nghiệp kinh doanh điện thoại di động (ĐTDĐ).
Buôn lậu kiểu mới ở Lao Bảo ảnh 1
Điện thoại di động lậu bị bắt ở Hải quan Cổng B. Ảnh: Vinh Nguyễn

Nhờ... chính sách

Ông Lê Anh Tuấn- Chi cục phó Hải quan Khu KT Lao Bảo, cho hay, từ đầu năm 2009 đến nay có 11 doanh nghiệp (DN) nội địa tham gia xuất khẩu ĐTDĐ vào Khu KT Lao Bảo với số lượng 53.174 chiếc, trị giá hơn 70 tỷ đồng, trong đó Cty TNHH 1 thành viên Song Nhi xuất khẩu nhiều nhất (16.703 chiếc) với trị giá 18,8 tỷ đồng.

Cục phó Hải quan Quảng Trị Hoàng Văn Cừ nói, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng ĐTDĐ từ nội địa vào Khu KT Lao Bảo có xu hướng tăng, trong đó 5 DN có kim ngạch lớn. Do đó, hiện tượng thẩm lậu mặt hàng này trở lại nội địa diễn biến phức tạp.

Nhận định số lượng ĐTDĐ nhập khẩu vào Khu KT Lao Bảo vượt quá nhu cầu của cư dân nơi đây nên khả năng thẩm lậu mặt hàng này trở lại nội địa là rất lớn.

Qua công tác nắm tình hình cho thấy, đối tượng buôn lậu chủ yếu thuê người gùi hàng qua các lối mòn đoạn Km6, Quốc lộ 14 qua bản Cốc xuyên ra Quốc lộ 9 tại Km27- 31, sau đó vận chuyển về thành phố Đông Hà bằng xe máy phân khối lớn; có một số vận chuyển đi qua khu vực của Chi cục Hải quan Khu KT Lao Bảo (tức Cổng B), song số  lượng ít.

Dự đoán tình hình thẩm lậu mặt hàng ĐTDĐ về nội địa sẽ diễn biến phức tạp, Cục Hải quan Quảng Trị đã phát hiện nhiều vụ  buôn lậu và truy bắt, nhưng các đối tượng vận chuyển mặt hàng này hết sức liều lĩnh, chống trả quyết liệt.

Ông Cừ kể, một lần, sau khi nhận được tin báo có lô hàng gùi qua bản Cốc, Đội Kiểm soát hải quan kịp thời triển khai hai mũi truy bắt từ thành phố Đông Hà lên và từ Cổng B về.

Khi đối tượng đi xe gắn máy đến Km 27 đã bất ngờ tăng tốc vọt qua xe ô tô của lực lượng Hải quan chạy về hướng Đông Hà. Cuộc truy đuổi đến thị trấn Ái Tử ở huyện Triệu Phong thì đối tượng bỏ lại 1 túi xách rồi thoát vào hẻm.

Kiểm tra trong túi xách chỉ thấy khoảng 300 hộp giấy điện thoại cùng nhiều thiết bị phụ của máy. Một lần khác, nhận được nguồn tin có lô hàng gùi qua bản Cốc, Đội Kiểm soát hải quan phối hợp với Công an huyện Cam Lộ triển khai hai mũi truy bắt.

Tuy nhiên, khi phát hiện lực lượng chức năng, đối tượng quay đầu xe đạp ngã nhân viên Hải quan phóng xe vào rừng. Từ các vụ việc trên, rõ ràng mặt hàng ĐTDĐ sau khi xuất vào Khu KT Lao Bảo đã chảy ngược trở lại nội địa.      

Theo ông Nguyễn Đức Hưng - Chi cục phó Hải quan Khu KT Lao Bảo, giám sát loại hàng này rất gian nan bởi nó nhỏ (thẩm lậu quay ngược lại thị trường nội địa bằng cách máy được tháo rời các bộ phận) và lãi thì rất lớn.

Chẳng hạn, nhập 10 ĐTDĐ từ nội địa Việt Nam vào Khu KT Lao Bảo trị giá 100 triệu đồng (10 triệu/chiếc), làm thủ tục hải quan, về Cục Thuế tỉnh được hoàn thuế GTGT 10%, tức được 10 triệu đồng ngon ơ! Mà có lô hàng trị giá tiền tỷ, xuất vào Khu KT Lao Bảo hôm trước, hôm sau chảy ngược lại nội địa, thì lãi cả đống rồi!

Đấy, lãi như thế, nên các bà các cô tháo rời bỏ trong balô, thậm chí nhét khéo trong xiêm y cả chục cái máy, thế là có ngay tiền triệu...

Vỗ béo cho buôn lậu

Theo ông Hoàng Văn Cừ, qua kiểm tra nghiệp vụ tại một số DN nhập khẩu ĐTDĐ trong Khu KT Lao Bảo cho thấy, đa phần đều được xuất bán ngay sau khi nhập khẩu. Hóa đơn thường tập trung vào vài cá nhân với số lượng lớn.

ĐTDĐ là mặt hàng nhỏ gọn nên Hải quan rất khó kiểm tra, phát hiện. Mặt khác đối tượng buôn lậu vận chuyển mặt hàng này bằng xe máy lại liều lĩnh bất chấp nguy hiểm nên công tác chống thẩm lậu ĐTDĐ về nội địa càng khó khăn hơn.

Ông Cừ băn khoăn việc xuất ĐTDĐ từ nội địa vào Khu KT Lao Bảo không phải phục vụ nhu cầu của cư dân cũng như  phát triển kinh tế- xã hội cho Khu KT Lao Bảo nên vô hình trung kẽ hở của chính sách đã vỗ béo cho giới buôn lậu. Lợi dụng chính sách hoàn thuế, nhiều DN đã buôn lậu.

Hai ngành hải quan và thuế của tỉnh Quảng Trị vừa thống nhất kiến nghị tỉnh báo cáo đề xuất Bộ Tài chính không thực hiện chính sách hoàn thuế GTGT đối với mặt hàng này từ nội địa xuất khẩu vào Khu KT Lao Bảo nữa - Ông Cừ cho biết.

MỚI - NÓNG