BV Đa khoa Hà Tĩnh: Bỏ ngoài sổ sách 452 triệu đồng

BV Đa khoa Hà Tĩnh: Bỏ ngoài sổ sách 452 triệu đồng
TP - Từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2006, kế toán Phan Thị Thanh Hương đã tự ý bỏ ngoài sổ sách 452 triệu đồng từ nguồn thu viện phí. Thế nhưng do lơi lỏng trong quản lý kiểm tra nên Trưởng, Phó phòng Tài chính – Kế toán đã “để lọt” vụ việc nói trên.

Chiều 23/5, Hội đồng kỷ luật Bệnh việc Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh họp bàn ra quyết định: Cách chức phó trưởng phòng tài chính – Kế toán Nguyễn Đình Thọ; khiển trách Trưởng phòng tài chính kế toán Phạm Chí Công; buộc thôi việc đối với kế toán phụ trách viện phí Phan Thị Thanh Hương.

Từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2006, kế toán Phan Thị Thanh Hương đã tự ý bỏ ngoài sổ sách 452 triệu đồng từ nguồn thu viện phí. Thế nhưng do lơi lỏng trong quản lý kiểm tra nên Trưởng, Phó phòng Tài chính – Kế toán đã “để lọt” vụ việc nói trên.

Được biết một ngày trước đó, Đảng ủy bệnh viện cũng đã họp bàn, ra quyết định: Cách chức chi ủy viên đối với đ/c Nguyễn Đình Thọ, khiển trách về Đảng đối với đồng chí Phạm Chí Công.

MỚI - NÓNG