CA Hà Tây: Triệt phá nhiều tụ điểm cờ bạc

CA Hà Tây: Triệt phá nhiều tụ điểm cờ bạc
Ngày 29/10, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Hà Tây mở cuộc tấn công đồng loạt vào các tụ điểm cờ bạc chuyên nghiệp trên địa bàn qua đó triệt phá nhiều tụ điểm cờ bạc gây nhức nhối …
CA Hà Tây: Triệt phá nhiều tụ điểm cờ bạc ảnh 1
Phạm Bá Trung

Nhắc đến Phạm Bá Trung (46 tuổi), người dân ở xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây ít người không biết đến. Ngoài cửa hàng bán đồ gỗ lớn vào loại nhất nhì trong xã, người ta còn biết đến Trung bởi phong cách sống sành điệu.

Trung rất mê bóng đá, mỗi giải đấu trên truyền hình cũng là thời điểm nhà Trung trở thành một "sân chơi" của các đấng mày râu.

Núp bóng kinh doanh để cá độ bóng đá

Cùng với những trận bóng, kinh tế của gia đình Trung phấy lên trông thấy. Người dân trong làng bắt đầu tỏ ra hoài nghi, chẳng hiểu nhà ông Trung có "bí quyết" gì mà cánh đàn ông say như điếu đổ, thức trắng nhiều đêm không mệt mỏi. Duy chỉ có các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Hà Tây là phát hiện những điểm bất thường tại nhà của Trung.

Việc theo dõi hoạt động của nhà đối tượng được Thượng tá Lê Minh Tiến, Trưởng phòng giao cho các trinh sát dày dạn kinh nghiệm của Đội tệ nạn trực tiếp tham gia. Vào thời điểm tối mịt, khi mọi người đang say giấc nồng hoặc quây quần bên vợ con cũng là lúc các trinh sát bắt tay vào nhiệm vụ.

Quá trình điều tra, các trinh sát đã nắm được quy luật hoạt động của Trung. Những thông tin thu thập được trong những ngày mật phục giúp các trinh sát xác định đây là tụ điểm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và xác lập chuyên án đấu tranh.

Đêm 29/10, các trinh sát nhận được lệnh phá án. Quân số của các đơn vị được chia ra cùng làm nhiệm vụ bởi trong cùng một thời điểm này, họ phải triệt phá nhiều tụ điểm phức tạp về TNXH khác.

Hơn 21h,  căn nhà của Trung bắt đầu có người tìm đến. Khi xác định thời điểm chín muồi, tổ công tác bất ngờ ập vào trước sự ngạc nhiên của chủ nhà và các đối tượng.

CQĐT đã tạm giữ Phạm Bá Trung (chủ nhà); Nguyễn Xuân Tưởng (30 tuổi); Nguyễn Đức Khanh (55 tuổi); Nguyễn Như Thắng (50 tuổi); Trần Đình Tuấn (34 tuổi); Phạm Quý Chiếu (39 tuổi); Nguyễn Đình Sơn (48 tuổi) và Phạm Quý Bảy (46 tuổi) đều trú tại huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây, thu giữ tang vật là 1 quyển sổ và 1 tờ giấy có liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá cùng với 19 triệu đồng tiền mặt.

Theo lời khai ban đầu của Trung thì do hám lời, Trung đã hình thành đường dây cá độ bóng đá tại nhà từ nhiều tháng nay. Để tránh bị phát hiện, dân cá độ chủ yếu là những người có quan hệ quen biết.

Tuỳ theo từng trận đấu mà tỷ lệ cá cược có sự chênh lệch khác nhau. Với kiến thức về bóng đá, Trung rất thuận lợi cho việc chọn các cửa để thắng lớn.

Dẫn dắt con trai vào hoạt động phạm tội

Sau ngày bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc, Nguyễn Thị Vui (38 tuổi), trú tại phố Gốt, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây về sống tại gia đình nhưng vẫn lén lút tổ chức ghi đề tại nhà riêng…

Qua công tác quản lý địa bàn, các trinh sát Đội nghiệp vụ cơ bản nắm được những bất thường trong hoạt động phạm tội của Vui. Sau một lần bị Công an sờ gáy, Vui rút vào hoạt động bí mật với thủ đoạn tinh vi hơn, địa bàn mở rộng hơn. Ngoài những vùng “truyền thống”, chị ta còn cho mở rộng địa bàn tới các xã như Miếu Môn, Trường Yên, thị trấn Xuân Mai…

Vui không trực tiếp thu gom các bảng đề mà tổ chức các mạng lưới chân rết ở nhiều địa bàn. Đã nhiều lần, lực lượng của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Hà Tây tổ chức lực lượng triệt phá nhưng không thành công.

Thời gian gần đây, Vui cho xây lại một hệ thống tường rào bao quanh nhà, mỗi bức tường cao đến 2,5m, xung quanh đều cho gắn các mảnh thủy tinh vỡ. Bên trong đó, chị ta cho nuôi 2 con chó béc giê cao ngang người,  sẵn sàng bảo vệ chủ nhà.

Vui còn cho nuôi thêm một người giúp việc là Nguyễn Thị Minh (40 tuổi), trú tại thôn Xuân Mai, là tay chân đắc lực phục vụ cho hành vi phạm tội của chủ nhà.

Thông thường, các bảng đề được đưa qua khe cửa, rồi được Minh chuyển vào cho Vui. Việc triệt phá tụ điểm đánh bạc dưới hình thức lô đề này đã khiến các trinh sát của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Hà Tây phải nhiều đêm mất ăn mất ngủ. Ngày 29/10, vào ngày chủ nhật thường là thời điểm chúng lơ là cảnh giác nhất, các trinh sát quyết định phá án.

Từ 18h nhà của Vui đã có đông người tìm đến. Chúng lén đút một tờ giấy vào khe cửa, rồi vội vã bỏ đi ngay còn căn nhà thì vẫn đóng cửa im ỉm.

Phương án một được các trinh sát triển khai nhưng không thu được hiệu quả do sự cảnh giác cao độ của kẻ cầm đầu. Ngay lúc này, đồng chí Tính, Phó Trưởng phòng đã cùng anh em trinh sát tiếp tục triển khai phương án 2.

18h30' cùng ngày, chiếc xe ôô tải bất ngờ đâm mũi vào cửa nhà của Vui. Từ trong thùng xe, các trinh sát bất ngờ xuất hiện, nhảy qua đầu xe, qua bức tường rào lọt vào nhà, khống chế Minh, và bắt quả tang Vui cùng con trai của thị là Nguyễn Đắc Thảo (17 tuổi) khi đang thu nhận các bảng đề.

Lúc này, toàn bộ hệ thống máy fax, máy ghi âm cùng những phương tiện khác phục vụ cho hoạt động cờ bạc tại nhà của Vui vẫn đang thực hiện các “giao dịch”. Vui buộc phải ký tên vào biên bản phạm pháp quả tang.

CQĐT thu giữ tại chỗ 7 bảng fax trên có ghi các con đề, 11 bảng đề với tổng số tiền thu gom trong ngày là 46 triệu đồng, cùng nhiều tài liệu, sổ sách có liên quan đến hoạt động cờ bạc.

Hám lời là nguyên nhân chính đẩy mẹ con Vui vào con đường phạm tội. Bởi vậy mà dù ở nông thôn nhưng cuộc sống của gia đình Vui rất khá giả. Sáng 30/10, khi chúng tôi có mặt tại Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Hà Tây thì cán bộ trong đơn vị đang tất bật hoàn tất các thủ tục hồ sơ truy tố các đối tượng trong ổ nhóm cờ bạc chuyên nghiệp vừa được triệt phá

Xuân Mai
Theo Công An Nhân Dân 

MỚI - NÓNG