Cà Mau: Cô giáo bị cha ruột đâm chết

Ảnh chỉ mang tính minh họa
Ảnh chỉ mang tính minh họa
TPO - Bị con gái "góp ý" đôi lời, ông Thạch bực tức rút dao đâm con hai nhát khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó.

> Đâm chết người tình vì dám từ chối... yêu
> Tự thú không ai tin, kẻ sát nhân lăn ra ngủ bên... xác chết

Khoảng 1h ngày 1/8, cô giáo Nguyễn Khánh Lê (SN 1981) - giáo viên Trường THCS phường 4, bị cha ruột là ông Nguyễn Thạch (SN 1946) đâm chết tại Khu tập thể Chi cục kiểm lâm Cà Mau, ở phường 5 (TP Cà Mau).

Theo thông tin ban đầu, vào chiều ngày 31/7 ông Thạch rủ bạn bè về nhà nhậu. Thấy bố chiêu đãi bạn bằng... xương bò, cô giáo Khánh Lê có nói vài lời.

Bực tức vì bị con gái "góp ý" thêm chút men rượu có sẵn trong người ông Thạch rút dao đâm Khánh Lê hai nhát. Gia đình gọi xe cấp cứu chở nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa Cà Mau cấp cứu nhưng cô giáo Khánh Lê không qua khỏi.

Công an TP Cà Mau tạm giữ ông Nguyễn Thạch, khám nghiệm tử thi cô giáo Nguyễn Khánh Lê và đang điều tra nguyên nhân vụ án mạng. Sáng ngày 1/8, người thân và xóm làng lo hậu sự cho cô giáo Nguyễn Khánh Lê tại nhà riêng của ông Nguyễn Thạch, trước cổng Chi cục lâm nghiệp Cà Mau.

Được biết, cô giáo Nguyễn Khánh Lê có chồng ở huyện Thới Bình, có một con hơn 10 tuổi.

Theo Viết
MỚI - NÓNG