Ca sĩ nghiệp dư 'ngáo đá', giết bạn tình

Ca sĩ nghiệp dư 'ngáo đá', giết bạn tình
TPO – Sau khi giết chết bạn tình, Nguyễn Hữu Chính ngồi co ro trong phòng vệ sinh suốt đêm. Khi bị phát hiện, đối tượng này vẫn trong tình trạng "ngáo đá".

> Bắt hung thủ giết người sau 30 phút gây án
> Triệt phá tội phạm và các băng nhóm xã hội đen

Nguyễn Hữu Chính - nghi phạm vụ giết người tình trong nhà nghỉ man rợ
Nguyễn Hữu Chính - nghi phạm vụ giết người tình trong nhà nghỉ man rợ.

Ngày 14/12, Công an phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội, phối hợp Đội hình sự, Công an quận Long Biên và Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Nội, bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Hữu Chính, sinh năm 1979, quê ở Bình Kiều, Khoái Châu, Hưng Yên để điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, Chính có vợ và 2 con ở quê, hiện làm nghề MC, ca sĩ nghiệp dư tại các đám cưới, quán bar ở Hà Nội.

Chính Thuê trọ tại tại số nhà 16, ngõ 68 phường Ngọc Thụy khoảng 4 đến 5 tháng nay. Chính từng dẫn nhiều cô gái về phòng trọ. Khoảng gần một tháng nay, Chính thường xuyên dẫn H. về phòng.

Đêm 13/12, sau khi “phê” ma túy, hai bên xảy ra cãi nhau kịch liệt. Chính đã dùng dao đâm H. tử vong.

Sáng 14/12, anh Nguyễn Văn Dinh, người trông coi nhà nghỉ trên đi kiểm tra căn phòng nơi xảy ra cãi cọ đêm qua, bàng hoàng phát hiện H. đã tử vong trên giường trong trạng thái chỉ mặc chiếc quần lót. Trên cơ thể cô gái có nhiều vết thương nặng. Mọi thứ trong phòng bị đảo lộn.

Mở cửa vào nhà vệ sinh kiểm tra, anh Dinh thấy Chính, đang ngồi co ro ở trong, thấy có người vào Chính mới đứng lên đi ra ngoài. Ngay lập tức, anh Dinh điện báo cơ quan Công an.

Nhà nghỉ xảy ra vụ án mạng kinh hoàng
Nhà nghỉ xảy ra vụ án mạng kinh hoàng.

Một trinh sát Công an phường Ngọc Thụy cho biết, ngay khi xuống hiện trường, các trinh sát thấy Chính đang ôm quần áo đi từ cầu thang xuống chuẩn bị trốn, liền khống chế, bắt giữ đối tượng. Khi được đưa về trụ sở Công an phường, Chính vẫn còn trong trạng thái “ngáo đá”.

Chiều 14/12, lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân. Đối tượng Chính đã được chuyển lên Công an quận Long Biên để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Viết
MỚI - NÓNG