Các đối tượng “rút ruột” nhà A2 Kim Giang lĩnh án

Các đối tượng “rút ruột” nhà A2 Kim Giang lĩnh án
TP- Sau hai ngày xét xử, hôm qua TAND TP Hà Nội đã tuyên mức án phạt 6 bị cáo trong vụ “rút ruột” nhà A2 khu tái định cư Kim Giang (Hà Nội).
Các đối tượng “rút ruột” nhà A2 Kim Giang lĩnh án ảnh 1
Cọc 86 bị “rút ruột” ở công trình nhà A2, Kim Giang

Cùng bị cáo buộc về tội tham ô tài sản, các bị cáo Hoàng Thành Uyên (nguyên Đội trưởng Đội xây dựng số 8, Cty Cổ phần xây dựng số 1 - Vinaconex); Nguyễn Thanh Bình (cán bộ Đội 8); Nguyễn Mạnh Thắng (cán bộ tư vấn giám sát) bị tuyên phạt lần lượt 7, 6 và 5 năm tù giam.

Với hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, bị cáo Trần Đình Lộc (nguyên Phó Giám đốc BQL dự án quận Thanh Xuân) bị phạt 24 tháng cải tạo không giam giữ; giám sát trưởng công trình Trần Thị Thảo và cán bộ tư vấn giám sát Tạ Đình Tuấn nhận 30 và 24 tháng tù treo.

Vụ nhà A2 Kim Giang được coi là vụ “rút ruột” công trình xây dựng ngầm đầu tiên CA TP Hà Nội khám phá thành công. Kết quả giám định của Bộ Xây dựng cho thấy, tổng trị giá số thép các đối tượng ăn bớt ở các cọc móng khoảng 181,5 triệu đồng…

MỚI - NÓNG