Cãi nhau trên bàn nhậu, dùng cuốc đánh chết bạn rượu

Mâu thuẫn trong lúc nhậu, lại bị bạn nhậu đánh, ông Hùng "sôi máu" lấy cây cuốc đánh vào sườn ông Lộc khiến nạn nhân bị vỡ gan, xuất huyết rồi tử vong sau đó một giờ.

Trưa 27/4, ông Nguyễn Văn Lộc (55 tuổi, ngụ xã Tam An, huyện Long Thành), ông Nguyễn Huy Hùng (42 tuổi, ngụ xã An Phước, huyện Long Thành) và anh Trần Trung Tâm (36 tuổi, ngụ ấp 5, xã Tam An) cùng tổ chức ăn nhậu tại nhà anh Tâm.

Trong lúc nhậu, giữa ông Hùng và ông Lộc xảy ra mâu thuẫn, ông Lộc đã lấy một thùng nhựa đánh ông Hùng. Tức giận, ông Hùng chạy ra sau nhà lấy cây cuốc đánh vào sườn ông Lộc rồi bỏ về nhà.

Sau đó, ông Lộc thấy đau bụng, khó thở và khoảng một tiếng sau thì tắt thở.

Qua khám nghiệm tử thi, bước đầu cơ quan chức năng kết luận ông Lộc bị vỡ gan và xuất huyết, dẫn đến tử vong.

Theo Báo Đồng Nai
MỚI - NÓNG