Cầm búa đánh công nhân gần chết vì ồn không ngủ được

Nghi phạm bị bắt giữ để điều tra
Nghi phạm bị bắt giữ để điều tra
Sau khi sử dụng ma tuý, Châu (35 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) nằm ngủ trong nhà nhưng do tiếng búa công trình ồn ào nên thấy khó chịu. Nghi phạm giằng lấy búa của công nhân, đánh liên tiếp vào đầu nạn nhân.

Ngày 6/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Bùi Văn Châu (35 tuổi, ngụ xã Tân Thạch, huyện Châu Thành) để điều tra vì hành vi “Giết người”.

Theo cơ quan điều tra, sáng 1/4, anh Bùi Văn Huệ (46 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) đóng hộp để làm trụ rào bê tông cho Công ty TNHH Trường Phát ở ấp Tân An Thị, xã Tân Thạch (gần nhà Bùi Văn Châu).

Thời điểm trên, Châu đang nằm ngủ thì nghe tiếng động nên không ngủ được. Châu đi đến gần anh Huệ giật lấy cây búa trên tay, đánh vào đầu nạn nhân.

Anh Huệ bỏ chạy, Châu cầm búa đuổi theo. Chạy được 20m, anh Huệ bị té ngã. Châu chạy tới dùng búa đánh tiếp vào người anh Huệ. Lúc này, người dân xung quanh đến can ngăn và giật được búa trên tay Châu.

Châu bỏ chạy về nhà, còn anh Huệ được mọi người xung quanh đưa đi cấp cứu và được kết luận bị chấn thương sọ não, đang điều trị tại bệnh viện.

Theo điều tra , giữa anh Huệ và Châu không hề có mâu thuẫn gì trước đó. Châu đã sử dụng ma túy đá ngay trước thời điểm gây án.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.