Cám cảnh chồng phóng hỏa đốt nhà, giết vợ rồi tự sát

Người vợ được tìm thấy nằm bất tỉnh gần bể nước với nhiều vết thương trên người - Ảnh: NT
Người vợ được tìm thấy nằm bất tỉnh gần bể nước với nhiều vết thương trên người - Ảnh: NT
TPO - Mâu thuẫn vợ chồng tích tụ từ nhiều ngày và lên đến đỉnh điểm khiến sau cuộc cãi vã, người chồng phóng hoả tự đốt nhà, sau đó giết vợ rồi tự sát.

Sáng nay, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình cho biết, người vợ trong cặp vợ chồng được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện này tối qua (25/6) đã tử vong. Thương tích được xác định là bị một vật đánh vào đầu, bầm tím ở gáy, trên người có một vết bỏng, một vết rạch sắc nhưng không sâu và ngạt khí. Người chồng cũng đang được cấp cứu tại bệnh viện này trong tình trạng nguy kịch và được công an Ninh Bình giám sát nghiêm ngặt.

Danh tính 2 vợ chồng bệnh nhân này được xác định là chị Đinh Thị Hoà (SN 1998, phường Phúc Thành, TP Ninh Bình) và chồng là Bùi Văn Toả (SN 1988, quê huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá). Hai người hiện đang thuê trọ nhà người dì ở tổ 24, phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

Nguyên nhân dẫn tới thương vong được nghi ngờ xuất phát từ mâu thuẫn vợ chồng dẫn đến người chồng đã phóng hoả đốt nhà, thực hiện hành vi giết vợ, sau đó dùng dao cứa vào cổ tự sát nhưng bất thành.

Cám cảnh chồng phóng hỏa đốt nhà, giết vợ rồi tự sát ảnh 1

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: NT

Trước đó, khoảng 20 giờ tối qua (25/6), người dân địa phương phát hiện hoả hoạn tại nhà của vợ chồng Toả đang thuê ở (thuộc tổ 24, trên đường Bạch Đằng, phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình).

Khi người dân đến cứu hoả thì phát hiện vợ Toả nằm bất tỉnh ở bể nước gần nhà, còn Toả nằm trên vũng máu, cổ có vết thương.

Cùng với gọi điện báo cho cơ quan chức năng, người dân đã tham gia cứu hoả và đưa 2 vợ chồng này đến Bệnh viện Dâ khoa tỉnh Ninh Bình để cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, chị Hoà đã tử vong vào sáng nay.

Sáng 26/6, thông tin về vụ việc, ông Dương Đức Đằng, Chủ tịch UBND thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình xác nhận, lúc 20 giờ tối qua, sau khi ăn cơm xong Bùi Văn Toả xảy ra mâu thuẫn với vợ là chị Đinh Thị Hoà.

Khi xảy ra xích mích, Toả liền phóng hoả đốt nhà rồi ra tay sát hại vợ tử vong. Gây án xong Toả đã dùng dao cứa cổ tự sát.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng tìm thấy một lá đơn ly hôn đã viết sẵn.

Cũng theo lãnh đạo thành phố Tam Điệp, điều tra ban đầu cho thấy hai vợ chồng Toả thường xuyên có mâu thuẫn. Trong đó, khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm vào tối qua, trước khi gây án, Tỏa đã điện về cho bố đẻ nhờ ra can thiệp. Sau đó khoảng 30 phút, Toả tiếp tục điện về cho bố mẹ đẻ thông báo đã giết vợ rồi tắt máy.

Hiện công an Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

MỚI - NÓNG