Cầm cố nhà đi mua vàng giả bán kiếm lời

Cầm cố nhà đi mua vàng giả bán kiếm lời
Kiểm tra người phụ nữ 49 tuổi, công an phát hiện trong người bà này có 96 nhẫn vàng giả. Người phụ nữ này khai đã thế nhà lấy tiền buôn vàng giả.

Sáng 30/12, ông Nguyễn Thái Hòa, Trưởng công an thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), cho biết vừa chuyển hồ sơ vụ án bắt quả tang một người dùng vàng giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản cho cơ quan CSĐT Công huyện Đức Thọ điều tra theo thẩm quyền.

Đối tượng Lê Thị Thanh Huyền
Đối tượng Lê Thị Thanh Huyền.

Trước đó sáng 29/12, cảnh sát nhận được tin báo một phụ nữ đang đi rao bán nhiều chỉ vàng trên địa bàn có những biểu hiện nghi vấn nên cử trinh sát xác minh.

Khi người này đang rao bán vàng tại tiệm Kim Tín Thảo đóng trên địa bàn, công an tới kiểm tra hành chính. Danh tính người phụ nữ được xác định là Lê Thị Thanh Huyền (49 tuổi, ở xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ).

Trong người của bà Huyền, công an phát hiện 96 nhẫn kim loại màu vàng cùng 6,3 triệu đồng. Số nhẫn trên cảnh sát xác định là vàng giả.

Người phụ nữ này khai đã thế chấp sổ đỏ và nhà ở cho ngân hàng để ra thành phố Vinh mua vàng giả về lừa đảo kiếm lời.

Theo Tri Thức

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG