Cầm dao chọc tiết lợn đâm chết đối thủ vì bị đánh

Lê Văn Uý tại tòa.
Lê Văn Uý tại tòa.
TPO - Bị anh Dũng đánh, Úy bỏ chạy rồi lấy dao chọc tiết lợn ở hàng thịt lợn gần đó đâm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Theo đó, Lê Văn Uý (SN 1982, ở Thường Tín, Hà Nội) có nợ anh Trương Văn H (Thường Tín, Hà Nội) 2 triệu đồng. Sáng 25/3/2015, Uý cùng vài người bạn đi ăn sáng thì gặp anh H nên mời vào uống rượu.

Trong khi ăn uống, Úy và anh H xảy ra cãi vã vì chuyện tiền nong. Anh Nguyễn Tân Dung (SN 1968, ở Thường Tín, Hà Nội) cũng ngồi trong quán liền bênh vực anh H.

Lập tức, Uý cãi vã với anh Dung và cầm một đôi đũa thách thức “ông có tin không, đôi đũa này đâm một nhát chết người”.

Bị thách thức, anh Dung nhặt một móc sắt trong quán ăn sáng tấn công khiến Uý bị thương và bỏ chạy. Tuy nhiên sau đó, Úy cầm dao chọc tiết lợn quay lại hỗn chiến.

Thấy Uý quay lại, anh Dung tiếp tục dùng móc sắt ẩu đả liền bị Uý cầm dao đâm một nhát trúng đùi trái khiến anh Dung tử vong tại chỗ do mất máu cấp. Sau đó, Uý tới cơ quan chức năng đầu thú.

Ngày 27/6, TAND TP Hà Nội xét xử bị cáo Lê Văn Uý vì tội giết người. HĐXX nhận thấy nạn nhân cũng có phần lỗi không nhỏ nên tuyên phạt Úy 18 năm tù.

MỚI - NÓNG