Cầm dao đuổi đánh vợ, bị em vợ chém tử vong

Hiện trường vụ án
Hiện trường vụ án
Uống rượu say, Thúc cầm dao đuổi đánh vợ sang tận nhà ngoại thì xảy ra xô xát với em vợ. Ngay sau đó, người em vợ đã cầm dao chém anh rể tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước ngày 31/5 cho biết, trên địa bàn xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh vừa xảy ra vụ án mạng khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h ngày 29/5, Nguyễn Văn Thúc, (SN1973, thường trú ấp Cần Lê, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh) sau khi đi nhậu về đến nhà đã chửi và đánh con trai 15 tuổi.

Sau đó, giữa anh Thúc và vợ là Nguyễn Thị Dung, (SN 1984) xảy ra cãi vã. Anh Thúc cầm con dao rựa đuổi chém vợ thì chị Dung bỏ chạy sang nhà mẹ đẻ là Nguyễn Thị Thơm (SN 1960), cách nhà khoảng 50m.

Khi anh Thúc đuổi vợ tới nhà ngoại thì gặp em chị Dung là Nguyễn Văn Tuấn (SN 1987) ngăn lại. Giữa Thúc và em vợ xảy ra xô xát, Thúc cầm dao chém hai nhát vào người Tuấn. Bị chém Tuấn chạy vào bếp lấy con dao rựa ra chém Thúc 4 nhát. Vụ việc được mọi người can ngăn và đưa hai người đi cấp cứu.

Tuy nhiên do vết thương nặng nên Thúc tử vong tại Bệnh viện đa khoa TX Bình Long, còn Tuấn đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước.

Hiện vụ án đang được Công an điều tra, xử lý.

Theo Theo Công lý
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.