Cầm kéo đâm đồng nghiệp vì bị phê bình

Cầm kéo đâm đồng nghiệp vì bị phê bình
Sự việc xảy ra vào trưa 27/11 tại Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng (Q.8, TP.HCM). Nữ điều dưỡng S bị đâm 3-4 nhát trên lưng và vai phải, mất máu khá nhiều...

> Vụ 'võ sư bị đâm thấu tim': Lộ diện người chở 'sát thủ'
> Đang đi trên đường, võ sư bị đâm thấu tim

Trưa 27/11, tại khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng (Q.8, TP.HCM) đã xảy ra vụ xô xát giữa hai nữ điều dưỡng của khoa này. Thông tin từ bệnh viện cho biết, do tức tối vì bị phê bình, điều dưỡng N.T.N.P đã dùng kéo đâm vào lưng và vai chị N.T.S, khiến chị này phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo Bệnh viện Chợ Rẫy, chị S được chuyển đến khoa Cấp cứu của bệnh viện trong tình trạng mất khá nhiều máu. Bệnh viện đã phải chỉ định mổ cấp cứu ngay. Đến chiều cùng ngày, ca mổ đã kết thúc tốt đẹp, sức khỏe bệnh nhân tương đối ổn định và đang được tiếp tục theo dõi.

Ngay sau sự việc xảy ra, Công an P.3, Q.8 đã tạm giữ nữ điều dưỡng P để xác minh làm rõ sự việc.

Trao đổi với phóng viên, bác sĩ Nguyễn Hoài Nam - Giám đốc Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng - cho biết, ông chỉ mới nhậm chức giám đốc được vài tuần và trường hợp nữ điều dưỡng P là khá đặc biệt. Điều dưỡng P chỉ mới vừa được ký hợp đồng lao động ngắn hạn với bệnh viện vào ngày 31.10 vừa qua. Hợp đồng này do bà cựu giám đốc bệnh viện ký với P ngay trước ngày bà chính thức về hưu.

Qua nắm hồ sơ, điều dưỡng P có dấu hiệu tâm thần và hiện đang có sổ khám, điều trị bệnh tâm thần. Do trong quá trình điều dưỡng P làm việc, bị kích động bởi những lời phê bình của chị S nên đã dẫn đến hành động trên.

Theo Dân Việt

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.