Cầm kim tiêm dính máu chặn xe 'xin đểu’

Đối tượng Võ Ái Quốc tại cơ quan công an. Ảnh: CA cung cấp.
Đối tượng Võ Ái Quốc tại cơ quan công an. Ảnh: CA cung cấp.
TPO - Đối tượng Võ Ái Quốc cầm kim tiêm dí vào tài xế và nói “mày có tiền  cứu anh 20 – 30 ngàn đồng, anh vã quá!”.

Chiều 27/10, Cơ quan CSĐT Công an Q.Bình Tân, TP.HCM cho biết, đơn vị này đang củng cố hồ sơ nhằm truy tố nghi can Võ Ái Quốc, sinh năm 1981, ngụ đường Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, quận Bình Tân để điều tra hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Cầm kim tiêm dính máu chặn xe 'xin đểu’ ảnh 1

Kim tiêm mà Quốc sử dụng khi xin ‘đểu’ anh T. Ảnh: CA cung cấp.

Trước đó, vào chiều ngày 24/10, Quốc cầm kim tiêm đứng bên quốc lộ 1, đoạn qua Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân rồi nhảy lên cabin 1 xe tải do tài xế Lê Hoàng T. điều khiển, lưu thông hướng từ quận 12 về quận Bình Tân, đang dừng đèn đỏ tại giao lộ Tân Kỳ Tân Quý – Quốc lộ 1.

Quốc cầm kim tiêm dí vào tai xế T. và nói “Mày có tiền  cứu anh 20 – 30 ngàn đồng, anh vã quá!”.

Anh T. hoảng sợ, móc túi đưa cho Quốc tiền. Khi Quốc cầm tiền vừa nhảy xuống xe thì bị công an ập đến bắt giữ.

Tại Cơ quan công an, Quốc thừa nhận từ tháng 7/2016 đến nay đã gây ra khoảng 300 vụ "xin đểu” với cách thức như nói trên.

MỚI - NÓNG