Camera ghi được hình ảnh đôi nam nữ nghi giết tài xế xe ôm

Rất đông người dân đến nhà nạn nhân chia sẻ mất mát - Ảnh: H. Anh
Rất đông người dân đến nhà nạn nhân chia sẻ mất mát - Ảnh: H. Anh
Chiều ngày 2/5, Công an TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận vào cuộc điều tra, truy tìm hung thủ giết ông Nguyễn Văn Lắm (64 tuổi), trú phường Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc, hành nghề chạy xe ôm.

Như tin đã đưa, trước đó, vào chiều 30/4, anh K' Cam, trú thôn 3, xã La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) đi cắt cỏ cho bò thì phát hiện xác một người đàn ông trong bụi rậm, gần chân đập thủy lợi Đaguri. Sự việc nhanh chóng được báo cơ quan chức năng.

Tử thi sau đó được một gia đình ở TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) nhận ra, chính là ông Nguyễn Văn Lắm, hành nghề chạy xe ôm tại Bến xe Đức Long (Bảo Lộc).

Theo gia đình nạn nhân, chiều ngày 26/4, ông Lắm ăn trưa xong, ra bến xe như mọi ngày, đến tối không thấy về, gia đình tìm suốt một ngày không có kết quả, điện thoại không liên lạc được. Lo sợ người thân gặp chuyện xấu, gia đình sau đó trình báo với cơ quan chức năng.

Ông Lắm mất tích cùng chiếc xe máy BS 49M8-4775. Ngoài ra, người nhà ông cho biết, trong bóp đựng tiền của ông Lắm có 2 triệu đồng. Tuy nhiên, tại vị trí ông Lắm bị bỏ xác, không có dấu vết chiếc xe máy. Chiếc bóp cùng toàn bộ giấy tờ, tiền bạc của nạn nhân mang theo đã bị mất. Ngành chức năng nhận định, đây là vụ giết người, cướp tài sản và tiến hành truy tìm hung thủ.

Phối hợp điều tra với đơn vị bạn, Công an TP.Bảo Lộc ghi nhận thông tin; khoảng 16 giờ ngày 26/4, nhiều nhân chứng thấy ông Lắm điều khiển xe máy của mình, chở đôi nam nữ còn khá trẻ từ Bến xe Đức Long ra khỏi bến xe, khả năng theo hướng QL55 đi Bình Thuận (cách TP. Bảo Lộc gần 50 km). Camera tại Cửa hàng xăng dầu Đức Long (cạnh Bến xe Đức Long) ghi lại được hình ảnh ông Lắm chở đôi nam, nữ rời bến xe đi ra hướng Bình Thuận.

Hiện, công an đã thu giữ hình ảnh này để phục vụ công tác điều tra, truy tìm hung thủ. Bà Ngô Thị C., quản lý nhà nghỉ tại bến xe cho biết thêm thông tin: Vào khoảng 14 giờ ngày 26/4, có 2 khách (1 nam và 1 nữ) đến thuê nhà nghỉ. Người nam cao, gầy, nước da ngăm đen. Còn người nữ thì thấp, nhỏ và tóc nhuộm vàng. Nhưng, khi bà C. hỏi CMND thì chỉ có người nam có, còn người nữ bảo để quên ở nhà nên bà C. không cho nghỉ. Sau đó, đôi nam, nữ này đi ra đường.

Theo người nhà nạn nhân, ông Lắm hành nghề xe ôm được gần 6 năm. Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mọi chi phí sinh hoạt của cả nhà đều dựa hết vào tiền chạy xe ôm của ông Lắm.

Còn theo các lái xe ôm tại bến xe này, ông Lắm là người thật thà và dễ tin người. Trong suốt thời gian chạy xe ôm, ông hay nhận chở khách đi xa để kiếm thêm thu nhập.

Hiện, công an hai tỉnh Bình Thuận và Lâm Đồng đang gấp rút điều tra làm rõ vụ án, khẩn trương truy tìm tung tích đôi nam, nữ tình nghi.

Theo Theo Công an TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.