Camera ghi hình nghi can sát hại nữ chủ quán nước ở Bình Dương

Nghi can vụ cướp trên tay vẫn còn dính máu. Ảnh: Cắt từ camera
Nghi can vụ cướp trên tay vẫn còn dính máu. Ảnh: Cắt từ camera
Nghi can đâm chết bà chủ quán nước, cướp tài sản là nam thanh niên mặc áo thun, quần jeans, áo khoác đen, trên tay phải vẫn còn dính máu.

Ngày 22/10, Công an Bình Dương trích xuất dữ liệu camera an ninh ở khu vực dẫn vào hiện trường vụ nữ chủ quán nước bị cướp đâm chết hai hôm trước tại huyện Dầu Tiếng và phát hiện một nghi can quan trọng.

Người bị tình nghi là nam thanh niên mặc áo thun, quần jeans, áo khoác đen, mũ bảo hiểm màu trắng, đeo khẩu trang, đi xe máy màu xanh, mang biển số TP HCM, trên tay phải vẫn còn dính máu.

Chiều hai hôm trước, nam thanh niên vào quán của bà Võ Thị Thanh Thảo (42 tuổi) ở xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, gọi nước uống. Thấy bà chủ đeo dây chuyền vàng, xung quanh vắng người, hắn liền lao đến giật.

Bà Thảo chống trả quyết liệt, tên cướp rút dao thủ sẵn đâm chủ quán rồi tháo chạy. Nạn nhân đuổi theo tri hô nhưng được 40 m thì gục xuống vỉa hè, tử vong.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.