Camera phát hiện 84 xe biển xanh, biển đỏ vi phạm năm 2016

TPO - Trong năm 2016, qua hệ thông camera, CSGT Hà Nội phát hiện xử lý hơn 7.600 trường hợp, trong đó 84 phương tiện gắn biển xanh, biển đỏ vi phạm.

Trong buổi tổng kết năm 2016, đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, năm qua đơn vị tổng kiểm tra xử lý 584.319 vi phạm, nộp 176 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. 

Qua tuần tra, cảnh sát tạm giữ  hơn 22.900 phương tiện là ô tô, mô tô, xe ba bánh, xe máy điện, xe thô sơ xích lô; tước 34.859 GPLX và thu giữ hơn 198.600 bộ giấy tờ. Trong đó xử lý hơn 8.800 trường hợp chở hàng cồng kềnh; Tịch thu tiêu huỷ 342 xe ba bánh. 

"Qua hệ thống camera, cảnh sát xử lý 7.640 trường hợp vi phạm, trong đó 34 xe biển đỏ, 54 xe biển xanh; bắt giữ 5 ô tô gắn biển kiểm soát giả. Nhiều hình ảnh từ camera phục vụ công tác điều tra giải quyết tai nạn bỏ chạy và phát hiện tội phạm", đại tá Thắng nói.

Camera phát hiện 84 xe biển xanh, biển đỏ vi phạm năm 2016 ảnh 1

Trong năm 2016, CSGT Hà Nội phát hiện 84 trường hợp xe biển xanh, biển đỏ vi phạm luật giao thông. Ảnh: Nguyễn Hoàn.

Vị trưởng phòng CSGT cũng cho biết, 15 tổ công tác 141 phát hiện bắt giữ 1.176 vụ các đối tượng lái xe lạng lách đánh võng, phóng nhanh vượt ẩu, mang theo vũ khí... Lực lượng liên ngành đã thu giữ hơn 2.552 viên, gói nghi ma tuý các loại, 77 dao kiếm, 39 dùi cui điện, 38 xe tang vật. Đồng thời bắt giữ, bàn giao 434 đối tượng phạm pháp hình sự cho cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Cũng trong năm qua toàn thành phố đăng ký mới 384.029 phương tiện mới (tăng 55,8%); thông qua công tác này cảnh sát phát hiện 32 trường hợp phương tiện có dấu hiệu phạm pháp hình sự.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.