Can bạn đánh nhau, nam sinh bị đâm trọng thương

Thấy một học sinh cùng trường cầm dao uy hiếp người khác, Tuấn Anh vào can ngăn thì bị đâm trọng thương phải đi cấp cứu.

Chiều 5/10, đại tá Hà Khắc Nghinh, Trưởng Công an huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) cho biết cơ quan điều tra đang làm rõ việc một học sinh Trường THPT Lê Hữu Trác (thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar) bị bạn học đâm trọng thương. Nạn nhân là Trịnh Nguyễn Tuấn Anh (17 tuổi, học lớp 11A2).

Theo đại tá Nghinh, sau khi xảy ra vụ việc, 2 gia đình và nhà trường không thông báo nên cơ quan công an.

Trước đó chiều 4/10, sau khi tan trường, Tuấn Anh ra cổng sau để về. Đi được 1 đoạn, nam sinh này thấy Triệu Quý Dũng (học sinh cùng trường) đang dùng dao đe dọa bạn học.

Thấy vậy, Tuấn Anh tiến lại can ngăn liền bị Dũng dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào người. Rất may, lúc này Tuấn Anh mang cặp nên chỉ có 1 nhát dao đâm trúng vùng vai phải.

Sau khi xảy ra sự việc, Tuấn Anh được đưa đi cấp cứu, hiện sức khỏe đã ổn định.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.