Cán bộ địa chính phường nhận hối lộ gần 2 tỷ đồng

Bị cáo Nguyễn Trung Thành.
Bị cáo Nguyễn Trung Thành.
TPO - Ngày 27/12, TAND TP Hà Nội xét xử Nguyễn Trung Thành (SN 1973, ở Cầu Giấy, Hà Nội) - nguyên Công chức địa chính, xây dựng, đô thị và môi trường phường Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) về tội Nhận hối lộ.   

Theo cáo trạng, Thành được UBND quận Tây Hồ bổ nhiệm chức danh cán bộ địa chính tại phường Quảng An từ năm 2008. Năm 2013, Thành quen biết bà Nguyễn Thị Thu Hiền - chủ sở hữu 2 mảnh đất liền kề trên phố Tô Ngọc Vân thuộc phường Quảng An.

Bà Hiền có nhu cầu ghép 2 mảnh đất trên vào cùng 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển đổi 43 m2 đất vườn thành đất ở nên nói chuyện với Thành. Đối tượng cam kết hoàn thành các yêu cầu trên với giá 400 triệu đồng.

Bà Hiền đồng ý và đã đưa trước cho Thành 200 triệu đồng. Tuy nhiên, Thành không thực hiện cam kết và không trả tiền cho người phụ nữ. Vì vậy, bà Hiền làm đơn tố cáo Thành ra công an.

Trước đó, năm 2012, Thành giới thiệu cho ông Nguyễn Trọng Thiêm mua một mảnh đất xen kẹt rộng 40 m2 tại phường Quảng An với giá 2,3 tỷ đồng. Sau đó, ông Thiêm nhờ Thành chuyển đổi mục đích sử dụng cho thửa đất trên thành đất thổ cư.

Đối tượng đồng ý và đưa ra mức giá 2 tỷ đồng để chuyển đổi mục đích sử dụng. Ông Thiêm đã đưa trước 1,4 tỷ đồng, hẹn khi hoàn thành sẽ đưa số tiền còn lại. Tuy nhiên, Thành nhận tiền và chi tiêu cá nhân hết, không thực hiện thỏa thuận với ông Thiêm.

Từ nội dung trên, Thành bị VKSND truy tố về tội “Nhận hối lộ” theo Khoản 4 Điều 279 BLHS với khung hình phạt tù từ 20 năm tới chung thân hoặc tử hình. Sau khi xét xử, TAND TP Hà Nội tuyên Nguyễn Trung Thành án 10 năm tù theo tội danh truy tố. 

MỚI - NÓNG