Cán bộ hải quan đánh tráo ngà voi, sừng tê tang vật

Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.
TPO - Lợi dụng được giao quản lý kho tang vật, đối tượng lấy đi ngà voi, sừng tê giác đem bán lấy tiền cá độ bóng đá rồi đưa hàng giả vào thay thế, tránh bị phát hiện.

Ngày 27/8, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo Phạm Minh Hoàng (SN 1982) và Trần Trọng Cường (SN 1974, cùng ở Hà Nội) mỗi người 16 năm tù về tội “Tham ô tài sản”. Liên quan vụ án, bị cáo Hoàng Văn Diện (SN 1992, ở Nghệ An) nhận án 2 năm tù về tội “Buôn bán hàng cấm”.

Theo cáo trạng, Phạm Minh Hoàng được phân công làm thủ kho, giữ 2 chìa khóa ra vào của kho quản lý tang vật thuộc Phòng Chống buôn lậu và xử lý vi phạm - Cục Hải quan TP Hà Nội. Tháng 4/2017, do có nhu cầu chi tiêu cá nhân và trả nợ nên Hoàng nảy sinh ý định lấy ngà voi từ kho tang vật đem bán.

Đối tượng trao đổi, thông báo mẫu vật trong kho với Trần Trọng Cường, nhờ Cường tìm người mua ngà voi để bán đồng thời mua ngà voi giả đưa vào kho thay thế. Cường đã liên hệ với Hoàng Văn Diện là người có nhu cầu mua ngà voi, “mặc cả” giá 7 triệu đồng/kg.

Để lấy được ngà voi từ kho tang vật, Hoàng tự ý phá bỏ niêm phong kho, dùng chìa khóa được giao để vào lấy ngà voi rồi mang ra ngoài bán và tráo ngà voi giả nhằm tránh bị phát hiện. Ngoài ra, Hoàng cũng bán sừng tê giác tang vật cho Diện với giá 200 triệu đồng/kg.

Tổng cộng, Phạm Minh Hoàng thông qua Trần Trọng Cường đã 8 lần bán đi gần 240 kg ngà voi và 2 lần bán đi hơn 6kg sừng tê giác cho Hoàng Văn Diện, thu về hơn 2,9 tỷ đồng. Hoàng trả tiền công môi giới cho Cường 200 triệu đồng, còn lại chi tiêu cho bản thân và cá độ bóng đá hết.

Tại cơ quan điều tra, Diện khai đã bán số hàng trên cho 1 phụ nữ Trung Quốc tên Lê China, thu về 27 tỷ đồng. Công an thu giữ thêm tại nhà Diện 3 bức tượng Phúc – Lộc – Thọ bằng ngà voi được xác định là tang vật trong vụ án.

Bố đẻ của Phạm Minh Hoàng cũng giao nộp công an 1 ba lô chứa 5,7kg đồ mỹ nghệ được làm từ ngà voi giả.

Ngoài hình phạt tù, các bị cáo phải nộp ngân sách Nhà nước số tiền thu lời bất chính. Tòa án cũng tuyên tiêu hủy các mẫu vật từ ngà voi còn lại trong vụ việc.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.