Cán bộ làm sai sẽ bị truy cứu trách nhiệm

Cán bộ làm sai sẽ bị truy cứu trách nhiệm
TP - Trên cơ sở kết quả điều tra, Cơ quan Điều tra - Viện KSNDTC đã báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Chánh án TANDTC, Viện trưởng Viện KSNDTC, trao đổi thống nhất với lãnh đạo Bộ Công an cần xem xét giải quyết lại vụ án theo trình tự tái thẩm; đồng thời báo cáo Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

> Người đàn ông ngồi tù 10 năm bật khóc khi đặt chân lên cửa nhà
> Trả tự do sau 10 năm ngồi tù để chờ... tái thẩm

Bà Nguyễn Thị Chiến vợ ông Chấn ngất lên ngất xuống ngày đón chồng trở về. Ảnh: Nguyễn Trường
Bà Nguyễn Thị Chiến vợ ông Chấn ngất lên ngất xuống ngày đón chồng trở về. Ảnh: Nguyễn Trường.

Chủ tịch nước đã đồng ý với đề xuất của lãnh đạo liên ngành cần xem xét giải quyết lại vụ án đúng pháp luật, nếu thực tế có oan thì phải khôi phục lại các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, xem xét xử lý nghiêm trách nhiệm cá nhân trong quá trình giải quyết vụ án nếu có vi phạm quy định của pháp luật.

Ngày 4/11/2013, Viện trưởng Viện KSNDTC Nguyễn Hoà Bình đã ký quyết định số 01/QĐKNTT - VKSNDTC, kháng nghị tái thẩm bản án đối với ông Nguyễn Thanh Chấn. Cùng ngày, Phó Viện trưởng Viện KSNDTC Lê Hữu Thể ký quyết định số 04/QĐTĐCTHA, tạm đình chỉ thi hành án đối với phạm nhân này.

Hôm qua, trao đổi qua điện thoại với Tiền Phong, ông Lê Hữu Thể (Phó Viện trưởng Viện KSNDTC) nói: “Nếu kết quả phiên tái thẩm khẳng định ông Chấn bị oan sai, chắc chắn các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến toàn bộ quá trình điều tra, truy tố và xét xử bị án này phải chịu trách nhiệm bồi thường cùng các vấn đề khác liên quan. Các cán bộ liên quan đến quá trình giải quyết vụ án trước đó sẽ bị xem xét trách nhiệm cụ thể; xem xét do lỗi vô ý hay cố ý, do năng lực chuyên môn hay yếu tố khách quan khác… để truy cứu trách nhiệm”.

8 giờ sáng nay (5/11), Viện KSNDTC tổ chức họp báo xung quanh vụ kỳ án này.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG