Cán bộ ngân hàng cùng 5 đối tượng bị bắt tạm giam vì hủy hoại rừng thông

Rừng thông bị đầu độc chết khô
Rừng thông bị đầu độc chết khô
TPO - Liên quan đến vụ đầu độc làm chết trắng rừng thông với diện tích lên đến 6.450m2 ở xã Lộc Ngãi (huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng), một cán bộ ngân hàng cùng 5 đối tượng khác bị khởi tố, bắt tạm giam.  

Ngày 14/8, nguồn tin từ Công an huyện Bảo Lâm, đơn vị vừa khởi tố, bắt tạm giam 6 bị can để điều tra hành vi hủy hoại rừng tại tiểu khu 460 (xã Lộc Ngãi), trong đó có Phạm Tấn Hùng (42 tuổi, ngụ TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng), cán bộ một ngân hàng trên địa bàn huyện.

5 bị can khác bao gồm Nguyễn Duy (28 tuổi), Trần Nguyễn Long Thành (28 tuổi), và Nguyễn Phước Trường (32 tuổi, cùng ngụ thị trấn Lộc Thắng, Bảo Lâm); Nguyễn Thanh Pho (26 tuổi) và Huỳnh Xuân Thắng (29 tuổi, cùng ngụ xã Lộc Ngãi, Bảo Lâm).

Tổng diện tích rừng thông bị đầu độc khoảng 6.450m2, nằm dọc theo tuyến đường liên thôn 7, 12 xã Lộc Ngãi, lâm phần thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Đam B’Ri. Vạt rừng thông bị đầu độc kéo dài gần 1km, nằm sát vườn cà phê, dâu tằm của người dân.

Cán bộ ngân hàng cùng 5 đối tượng bị bắt tạm giam vì hủy hoại rừng thông ảnh 1 Thông cbị đầu độc chết ven đường 

Theo số liệu thống kê ban đầu của cơ quan điều tra, có khoảng 333 cây thông khoảng 33 năm tuổi, đường kính từ 25-40cm đã bị đầu độc, trữ lượng gỗ thiệt hại khoảng 193m3. Tuy nhiên thực tế tại hiện trường, số lượng thông bị đầu độc còn cao hơn nhiều.

Với những vụ đầu độc thông trước đây, lâm tặc thường khoan lỗ trên thân cây rồi đổ hóa chất vào cho cây chết dần. Lần này các đối tượng tinh vi hơn hẳn: Băm, chặt rễ cây thông, sau đó đổ thuốc sâu vào rồi lấp đất lại để tránh bị phát hiện.

Cán bộ ngân hàng cùng 5 đối tượng bị bắt tạm giam vì hủy hoại rừng thông ảnh 2
Vỏ thuốc trừ sâu tại hiện trường.

Do đó, khi cả vạt thông ngã màu nâu đỏ, cơ quan chức năng mới phát hiện là thông bị đầu độc. Trong trường hợp này, không thể cứu sống thông được nữa vì đã bị nhiễm độc nặng.

Cán bộ ngân hàng cùng 5 đối tượng bị bắt tạm giam vì hủy hoại rừng thông ảnh 3

Thông bị nhiễm độc nặng, không thể cứu chữa.

Công an huyện Bảo Lâm đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.