Cán bộ quản giáo đá thủng ruột non phạm nhân

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Nhân cãi lại nên bị quản giáo Thắng tát vào mặt và đá vào bụng. Nhân gục xuống, sau đó đau bụng kéo dài và được đưa đi cấp cứu. Nạn nhân bị thủng ruột non.

Ngày 3/12, Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử phúc thẩm, tuyên phạt Phạm Văn Thắng (sinh năm 1977, quê quán thôn Thống Lĩnh, xã Hợp Đức, Thanh Hà) 30 tháng tù về tội gây thương tích trong khi thi hành công vụ; buộc Trại giam Hoàng Tiến (Chí Linh) thuộc Tổng cục VIII Bộ Công an bồi thường cho gia đình bị hại trên 64,6 triệu đồng, tăng hơn 30 triệu đồng so với bản án sơ thẩm.

Thắng là cán bộ quản giáo của Trại giam Hoàng Tiến. Khoảng 9 giờ 30 ngày 24/6/2010, trong khi làm nhiệm vụ quản lý, giáo dục phạm nhân tại khu sản xuất Kinh Môn (xã Duy Tân, Kinh Môn), Thắng phát hiện phạm nhân Lê Văn Nhân (sinh năm 1972, trú tại khu 10, phường Thanh Bình, TP Hải Dương) làm không đúng nhiệm vụ được giao nên đã đến hỏi. Nhân cãi lại nên bị Thắng tát vào mặt và đá vào bụng. Nhân gục xuống, sau đó đau bụng kéo dài và được đưa đi cấp cứu. Nạn nhân bị thủng ruột non, tổn hại 35% sức khỏe tạm thời.

Ngày 7/7/2010, Nhân được đưa về khu chữa bệnh của phạm nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh để tiếp tục điều trị. Ngày 7/10/2010, nạn nhân được chẩn đoán mắc bệnh lao phổi và suy kiệt. Đến 10 giờ ngày 31/1/2011, Nhân tử vong.

Theo Khánh Chi

Theo Báo Hải Dương
MỚI - NÓNG