Cán bộ sai phạm nặng, xử lý nhẹ

Cán bộ sai phạm nặng, xử lý nhẹ
TP - Khoảng 21 giờ ngày 29-4, Cảnh sát 113 Công an tỉnh Bạc Liêu bắt vụ đánh bài ăn tiền tại Cty Bảo Việt Bạc Liêu, do ông Nguyễn Văn Trung, Trưởng phòng Phi hành hải, tổ chức. Tại hiện trường, Cảnh sát 113 đã thư giữ 4 bộ bài, hơn 70 triệu đồng tiền mặt và tạm giữ hành chính.

Ngày 1- 6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm hình sự tỉnh Bạc Liêu quyết định (số 64/QĐ-XPHC) xử phạt hành chính ông Trung là 5 triệu đồng vì có hành vi “rũ rê, tụ tập để đánh bạc” và những người tham gia đánh bạc. Việc xử phạt này chưa thuyết phục.

Được biết, đầu năm 2008, ông Nguyễn Văn Trung đánh lộn với khách hàng (Chủ doanh nghiệp xe khách Hà My) tại trụ sở Cty Bảo Việt Bạc Liêu, Chi bộ họp kiểm điểm đề hình thức kỷ luật đảng với 4/6 phiếu đề nghị khai trừ ra khỏi đảng, 2/6 đề nghị khiển trách, hạ chức trưởng phòng. Nhưng Đảng ủy Khối cơ quan dân chính Đảng tỉnh Bạc Liêu chỉ Quyết định kỷ luật hình thức cảnh cáo.

Đầu năm 2010, BGĐ Cty Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục quy hoạch ông Trung làm Phó Giám đốc Công ty với 2/22 phiếu thuận.

Ngày 9-7, Chi bộ Cty Bảo Việt Bạc Liêu xem xét hình thức kỷ luật đảng đối với ông Nguyễn Văn Trung, về tội tổ chức đánh bài nêu trên, với 3/6 phiếu đề nghị khai trừ ra khỏi đảng, 2/6 phiếu đề nghị khiển trách, 1/6 phiếu đề nghị cảnh cáo.

Nguyễn Tiến Hưng

 
MỚI - NÓNG