Quảng Nam:

Cán bộ trung tâm quỹ đất lập hồ sơ khống trục lợi

Các bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa.
TPO - Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm kê bồi thường, giải phóng mặt bằng để xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, đoạn qua xã Tam Ngọc (thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam), cán bộ Trung tâm quỹ đất đã lập hồ sơ khống chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Ngày 14/6, TAND TP Tam Kỳ (Quảng Nam) mở phiên xét xử sơ thẩm nhóm 5 bị cáo Huỳnh Điệp (34 tuổi) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ gây hậu quả nghiêm trọng” và các bị cáo cáo Đoàn Nhơn (33 tuổi), Đoàn Văn Lực (42 tuổi), Đoàn Văn Cảnh (43 tuổi, cùng trú TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) về tội “Lợi dụng chiếm đoạt tài sản”. Riêng bị cáo Nguyễn Quốc Hội (37 tuổi), trú TP Tam Kỳ về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng, từ năm 2013 đến 2015, ông Huỳnh Điệp (34 tuổi, cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất TP Tam Kỳ), Nguyễn Quốc Hội (37 tuổi, cán bộ địa chính xã Tam Ngọc) cấu kết với các hộ dân Đoàn Nhơn (33 tuổi), Đoàn Văn Cảnh (43 tuổi) và Đoàn Văn Lực (42 tuổi, đều ở xã Tam Ngọc).

Các đối tượng đã lập hồ sơ kê khống 97 ngôi mộ giả cùng nhiều đất đai, vật kiến trúc bồi thường dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi đi qua địa phương cho nhiều hộ dân. Số tiền chiếm đoạt gần 400 triệu đồng, sau đó chia chác. Ngoài việc đưa cho các hộ dân, Điệp thu lợi bất chính hơn 69 triệu đồng; Nhơn 81 triệu đồng, Lực 25 triệu đồng và Cảnh 20 triệu đồng.

Ngoài ra, lợi dụng là cán bộ địa chính, tổ trưởng tổ bồi thường, hỗ trợ tái định cư Hội đã ký giấy tờ cho Điệp hợp thức hóa gây thiệt hại 428 triệu đồng. Trong quá trình điều tra, các bị cáo Điệp, Nhơn, Cảnh, Lực và người dân đã giao nộp số tiền chiếm đoạt. 

Tại phiên sơ thẩm, Tòa tuyên phạt Điệp 3 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi công vụ”. Nhơn bị 2 năm tù giam, Lực 15 tháng tù treo, Cảnh 12 tháng tù treo. Ba người này phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hội bị 12 tháng tù treo do thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 10/11, hàng trăm hộ dân xã Tam Ngọc (TP Tam Kỳ) vì bức xúc việc áp giá đền bù giải phóng mặt bằng đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đã mang quan tài kéo lên công trường thi công đường cao tốc để phản đối.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.