Cán bộ VP Tỉnh ủy hiếp dâm trẻ em lĩnh án 25 năm tù

Cán bộ VP Tỉnh ủy hiếp dâm trẻ em lĩnh án 25 năm tù
Ngày 25/3, TAND tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Hồng Hòa (45 tuổi), nguyên là chuyên viên phòng tài chính Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương về tội hiếp dâm và dâm ô đối với trẻ em (10 tuổi). Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo 25 năm tù.
Cán bộ VP Tỉnh ủy hiếp dâm trẻ em lĩnh án 25 năm tù ảnh 1
Nguyễn Hồng Hòa tại tòa. Ảnh : Vnexpress 

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Bình Dương, Hòa đã ba lần giao cấu và năm lần dâm ô với cháu T (10 tuổi, con một người hàng xóm) tại nhà riêng. Lần cuối cùng mà Hòa thực hiện hành vi trên xảy ra vào trưa 5/6/2007.

Trưa hôm đó, khi cháu T, 10 tuổi, học lớp 5, trường Tiểu học bán trú L.H.P, thị xã Thủ Dầu Một đến nhà Hòa chơi. Thời điểm này chỉ một mình Hòa ở nhà và đang xem phim sex (trong sáng sớm cùng ngày vợ con ông Hòa đã lên đường về quê chơi) nên Hòa đã dụ dỗ rồi cưỡng dâm cháu T. để thỏa mãn thú tính của y.

Sau khi thực hiện xong hành vi đồi bại, cháu T đã bị chảy máu nên hoảng sợ, khóc lóc và bỏ chạy về nhà kể lại sự việc cho mẹ nghe. Sự việc được gia đình trình báo cơ quan chức năng và Hòa đã bị bắt sau đó.

Được biết, cháu T cùng lứa và cũng là bạn với con của Hòa. 

PV - TTXVN

MỚI - NÓNG