Cán bộ xẻo đất trung tâm y tế

Cán bộ xẻo đất trung tâm y tế
TP- Nhiều cán bộ ở huyện Hòn Đất (Kiên Giang) xẻo diện tích lớn đất của Trung tâm Y tế Huyện, một số sang bán thu lợi hàng trăm triệu đồng, số khác xây nhà kiên cố, trong đó có Bí thư Huyện ủy, ông Nguyễn Thanh Hòa.

Trung tâm Y tế Huyện Hòn Đất (Kiên Giang) được quy hoạch, thu hồi đất của dân rộng 94.500m2 vào năm 1984. Dự kiến, nơi đây sẽ có bệnh viện đa khoa, trại dưỡng lão, bệnh viện y học cổ truyền và một số dịch vụ y tế khác. Thế nhưng, một số CBCNV của Trung tâm mượn đất phía sau để sản xuất, trong khi phía trước cán bộ huyện chia nhau.

Việc tùng xẻo hoàn tất vào năm 1995. Đến năm 1998, khi UBND Tỉnh Kiên Giang ra quyết định giao đất cho Trung tâm thì diện tích chỉ còn 17.935,4m2. Địa phương có các văn bản thu hồi đất bị xẻo nhưng không thực hiện được.

Vụ việc đang rất phức tạp vì một phần đất tùng xẻo đã được Phòng Địa chính Hòn Đất làm thủ tục cấp cho cán bộ. Việc sang bán diễn ra rất phức tạp, nay muốn thu hồi nhà nước phải chi tiền tỷ bồi thường.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.