Cận cảnh cô gái bị kẻ nghi ngáo đá kề dao vào cổ kéo đi

Hưng dùng dao khống chế người phụ nữ. Ảnh cắt từ clip
Hưng dùng dao khống chế người phụ nữ. Ảnh cắt từ clip
Thấy công an, Hưng bỏ chạy và liên tục dùng dao khống chế 3 người để yêu cầu chở ông ta đi trốn. Cảnh sát bám theo 3 km mới bắt được nghi phạm.

Ngày 7/11, Công an huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đang tạm giữ Đào Duy Hưng (42 tuổi, trú thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) để làm rõ hành vi Giữ người trái pháp luật.

Chiều 6/11, Hưng xuất hiện tại thôn Hà Tây (xã Hải Hà, Tĩnh Gia) với biểu hiện bất thường nên người dân báo cho cơ quan chức năng. Khi công an xuất hiện, người đàn ông này bỏ chạy. Ông ta lao vào một nhà dân lấy con dao dài khoảng 25 cm rồi chạy ra tỉnh lộ 513.

Tại đây, Hưng chặn một xe tải và yêu cầu tài xế chở mình đi trốn. Đến Cảng Gang thép Nghi Sơn (xã Hải Hà), ông ta nhảy xuống và tiếp tục dùng dao khống chế một tài xế taxi đang đậu gần đó, yêu cầu chở về hướng quốc lộ 1.

Cùng lúc này, nhiều cán bộ, chiến sĩ công an theo sát phía sau và bố trí lực lượng mặc thường phục phía trước. Khi đến xã Hải Thượng (huyện Tĩnh Gia), tài xế taxi chạy chậm lại rồi dừng đột ngột, mở cửa xe chạy ra ngoài hô hoán, nhờ người dân ứng cứu.

Hưng bỏ chạy một đoạn thì phát hiện chị Hoàng Thị Hà (35 tuổi) đang đứng trước nhà cùng chiếc xe máy. Ông ta dí dao vào cổ, ép chị Hà chở đi.

Cùng lúc, lực lượng công an vây quanh nên ý định của Hưng không thành. Ông ta khống chế người phụ nữ và đe dọa sẽ giết nếu ai đến gần. Vài phút sau, lúc gã đàn ông lơ là, công an áp sát, giải cứu thành công con tin và bắt giữ nghi phạm sau 3 km truy đuổi.

Khám xét trên người nghi phạm, lực lượng chức năng thu giữ 2 gói nghi là ma túy đá.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.