Cận cảnh kẻ xách xăng đốt người yêu chạy trốn trên nóc nhà

Hung thủ chạy nhanh trên mái tôn...
Hung thủ chạy nhanh trên mái tôn...
Độc giả cung cấp những hình ảnh hung thủ sau khi tạt xăng đốt nhà, đâm người yêu trọng thương,... rồi leo lên mái nhà chạy trốn và bị lực lượng công an truy đuổi.
Cận cảnh kẻ xách xăng đốt người yêu chạy trốn trên nóc nhà ảnh 1

Lúc 6h30 ngày 2/6, Đỗ Đình Nam (30 tuổi, quê Nam Định) đến nhà số 1094/5 đường Lê Đức Thọ, phường 13, quận Gò Vấp (TP.HCM) cự cãi với chị Đặng Thị Tuyết Trinh (23 tuổi). Sau đó anh ta tạt xăng đốt nhà, đâm chị Trinh và người nhà chị này trọng thương. Dù cũng bị bỏng nhưng Nam nhanh chân leo lên mái nhà để bỏ trốn.

Cận cảnh kẻ xách xăng đốt người yêu chạy trốn trên nóc nhà ảnh 2

Quần áo bị cháy sém, chân bị thương nhưng Nam vẫn nhanh chân leo lên mái nhà cạnh nhà chị Trinh...

Cận cảnh kẻ xách xăng đốt người yêu chạy trốn trên nóc nhà ảnh 3

... Rồi nhảy qua nhà bên cạnh.

Cận cảnh kẻ xách xăng đốt người yêu chạy trốn trên nóc nhà ảnh 4

Hung thủ chạy nhanh trên mái tôn...

Cận cảnh kẻ xách xăng đốt người yêu chạy trốn trên nóc nhà ảnh 5

... Và nhảy qua nhiều mái nhà hàng xóm để trốn sự truy đuổi của công an.

Cận cảnh kẻ xách xăng đốt người yêu chạy trốn trên nóc nhà ảnh 6
Cận cảnh kẻ xách xăng đốt người yêu chạy trốn trên nóc nhà ảnh 7

Tuy nhiên công an đã bao vây tứ phía và do mệt nên Nam dừng lại rồi ngồi trên mái nhà ngoái cổ nhìn lực lượng dân phòng, công an truy đuổi.

Cận cảnh kẻ xách xăng đốt người yêu chạy trốn trên nóc nhà ảnh 8

Lực lượng dân phòng lao tới để khống chế hung thủ...

Cận cảnh kẻ xách xăng đốt người yêu chạy trốn trên nóc nhà ảnh 9

Không còn đường chạy trốn nên Nam lại chui vào căn nhà đang cháy để ẩn nấp, sau đó bị công an bắt giữ.

Theo Khánh Trung 

Theo Zing
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.